Quảng Ngãi:

Gần 3.000 con vịt chết nghi do uống nước ô nhiễm

(Dân trí) - Những ngày đầu tháng 4, trang trại nuôi vịt của ông Nguyễn Văn Vân (SN 1961, ngụ phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi) xảy ra hiện tượng hàng ngàn con vịt bị chết.

Ông Vân nghi ngờ vịt của ông chết do uống nước dưới đoạn kênh từ Khu Công nghiệp Quảng Phú chảy về huyện Tư Nghĩa.

 

Có mặt tại hiện trường, PV Dân trí chứng kiến dòng kênh có màu đen đặc, bốc mùi hôi thối nồng nặc; xác nhiều con vịt chết dưới lòng kênh.
 
Ông Vân và vợ đi vớt xác vịt


Ông Vân và vợ đi vớt xác vịt

Ông Vân và vợ đi vớt xác vịt

 

Ông Vân kể lại: “Vào tối ngày 6/4, thời tiết xuất hiện gió mạnh làm các cành cây rơi xuống khu vực nuôi vịt, đàn vịt hoảng sợ và nhảy ra khỏi lưới rào đi xuống con kênh nằm sát bên cạnh. Sáng dậy, hai vợ chồng tôi ngửi mùi hôi rất khó chịu, nhìn ra ngoài thấy vịt nằm chết hàng loạt”.

 

Phát hiện vịt chết, ông Vân liên lạc với Chi Cục thú ý TP Quảng Ngãi và cấp tỉnh. Sau khi kiểm tra nguyên nhân vịt chết, cơ quan thú y khẳng định vịt chết do uống nguồn nước độc hại của con kênh.

 

Riêng từ ngày 6/4 đến nay, đàn vịt của hộ ông Vân có 4.000 con thì khoảng 2.600 con vịt bị chết. Trước đó, trong ngày 2/4, khoảng 70 con vịt uống nước dưới đoạn kênh đều bị chết.

  

Hiện ngành thú y đã cấp phát thuốc sát trùng và vôi tiêu hủy số vịt chết cho ông Vân xử lý môi trường. Toàn bộ số vịt chết được tiêu hủy ở khu vực bãi rác thuộc xã Nghĩa Kỳ (huyện Tư Nghĩa).

 

Trao đổi với PV Dân trí vào chiều ngày 8/4, ông Phí Quang Hiển – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - cho biết, Sở vẫn chưa biết việc này. Sở sẽ chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Quảng Ngãi đến kiểm tra.
 
Dòng kênh đen đặc, ô nhiễm
Dòng kênh đen đặc, ô nhiễm

 

Nằm dọc theo con kênh trong Khu công nghiệp Quảng Phú có nhiều doanh nghiệp hoạt động ngành chế biến thủy sản, bia, bánh kẹo, phân bón hữu cơ và Khu xử lý nước thải công nghiệp. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ “thủ phạm” xả chất thải độc hại làm hàng ngàn con vịt của ông Vân chết.

 

Hồng Long