1. Dòng sự kiện:
  2. Tổng thống Nga Putin thăm Việt Nam
  3. Metro số 1 TPHCM

Gần 2.500 tỷ đồng hỗ trợ xây nhà cho 71.000 người có công

(Dân trí) - Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng vừa ký trình Thủ tướng đề án hỗ trợ nhà ở những người có công với cách mạng. Theo đó, trong năm 2013, gần 2.500 tỷ đồng sẽ được chi hỗ trợ xây, sửa nhà cho 71.000 người có công.

Gần 2.500 tỷ đồng hỗ trợ xây nhà cho 71.000 người có công
16 năm thực hiện chương trình hỗ trợ, hàng triệu gia đình người có công đã có nhà ở kiên cố, ổn định.

Tờ trình do Bộ trưởng Xây dựng ký trình Thủ tướng thể hiện, báo cáo giám sát của Đoàn giám sát của UB thường vụ QH cho thấy, hiện nay có khoảng 71.250 hộ người có công với cách mạng đang ở nhà tạm hoặc bị hư hỏng nặng. Trong đó có khoảng 70% số hộ cần phải hỗ trợ xây dựng mới nhà ở (gần 50.000 hộ), khoảng 30% số hộ cần phải sửa chữa lớn nhà ở (tương đương 21.000 hộ). 

Nguyên tắc hỗ trợ ông Dũng đề xuất là đảm bảo để các hộ người có công xây dựng được nhà ở mới hoặc sửa chữa, nâng cấp nhà ở đã có với diện tích sử dụng tối thiểu là 30 m2. Đối với những hộ độc thân, không nơi nương tựa thì có thể xây dựng nhà ở có diện tích sử dụng nhỏ hơn, nhưng không thấp hơn 20 m2). Mỗi căn nhà cũng phải đảm bảo điều kiện “3 cứng” (nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng).

Ông Dũng tính toán, tại thời điểm hiện nay, để xây dựng mới một căn nhà có diện tích 30 m2, tuổi thọ trên 10 năm, chi phí vật liệu và nhân công khoảng 60 triệu đồng. Nếu ngân sách nhà nước hỗ trợ khoảng 2/3 giá thành xây dựng căn nhà thì mức hỗ trợ cụ thể là khoảng 40 triệu đồng/căn.

Đối với những hộ mà nhà ở bị hư hỏng, xuống cấp nhưng chỉ cần sửa chữa tường, thay mái nhà thì ngân sách nhà nước hỗ trợ với mức 20 triệu đồng/căn.

Mức hỗ trợ này, ông Dũng khẳng định, cao hơn so với chính sách hỗ trợ về nhà ở cho các hộ nghèo (hiện nay các hộ nghèo được hỗ trợ từ ngân sách là 1/3 giá thành xây dựng căn nhà, được vay ưu đãi 1/3, cộng đồng xã hội và gia đình đóng góp 1/3).

Bộ Xây dựng ước tính, tổng số vốn ngân sách Nhà nước cần đề chi cho hoạt động này là 2.423 tỷ đồng (trong đó, ngân sách TƯ là 2.217 tỷ, ngân sách địa phương khoảng 206 tỷ). Dự án được thực hiện ngay trong năm 2013.
 

Chương trình hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở qua 16 năm thực hiện (từ năm 1996), đến nay đã có hàng triệu người có công với cách mạng và gia đình được cải thiện nhà ở. Các cán bộ “Lão thành cách mạng” và cán bộ “Tiền Khởi nghĩa”, phần lớn người có công với cách mạng hiện đã được ở nhà kiên cố, có tuổi thọ lâu dài.

Tuy nhiên, do việc hỗ trợ đã thực hiện qua nhiều năm và theo các chính sách hỗ trợ trước đây thì việc hỗ trợ nhà ở được thực hiện tùy theo khả năng và điều kiện kinh tế của từng địa phương nên việc thực hiện chưa được thống nhất, các hộ đã được hỗ trợ với các mức độ khác nhau.

Mặt khác, khi thực hiện chính sách hỗ trợ, điều kiện kinh tế của đất nước còn nhiều khó khăn nên mức hỗ trợ tương đối thấp. Vì vậy, đến nay nhiều nhà ở của người có công với cách mạng đã bị xuống cấp, hư hỏng.

Theo quy định về đối tượng của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng thì hiện nay cả nước có trên 8,8 triệu người có công với cách mạng đã được xác nhận, chiếm khoảng 10% dân số.

P.Thảo