1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cà Mau:

Gần 100 nông dân kéo đến Công ty Bảo Minh “xiết nợ”

(Dân trí) - Trong hơn 4 tháng, Công ty Bảo hiểm Bảo Minh Cà Mau đã nhiều lần thất hứa với người dân về việc chi trả tiền bảo hiểm tôm. Vì vậy chiều ngày 2/8, gần 100 người dân các xã thuộc huyện Cái Nước, Đầm Dơi,… đã kéo đến trụ sở công ty này “xiết nợ”.

Khoảng 14 giờ chiều ngày 2/8, bất chấp trời mưa to, gần 100 hộ dân ở các xã Đình Bình (TP Cà Mau), xã Tạ An Khương Nam (Đầm Dơi), xã Lương Thế Trân (Cái Nước) kéo đến trụ sở Công ty Bảo hiểm Bảo Minh Cà Mau yêu cầu được gặp lãnh đạo công ty để có câu trả lời dứt điểm về thời hạn công ty thanh toán tiền bảo hiểm tôm khi thời hạn thanh toán đã quá 4 tháng.

Ông Nguyễn Bá Lợi ở xã Đình Bình bức xúc: “Ban đầu công ty đến vận động chúng tôi tham gia bảo hiểm cho con tôm. Theo hợp đồng, khi xảy ra thiệt hại, nộp đủ hồ sơ thì trong vòng 1 tháng sẽ được thanh toán tiền bảo hiểm, nhưng đến nay đã hơn 4 tháng trôi qua, gia đình tôi cũng như hàng trăm hộ nuôi tôm khác vẫn chưa được nhận tiền. Bà con không có vốn để tái đầu tư, gặp nhiều khó khăn”.

Gần 100 người dân kéo đến công ty Bảo Minh Cà Mau để xiết nợ

Gần 100 người dân kéo đến công ty Bảo Minh Cà Mau để "xiết nợ"

Theo ông Lợi, gia đình ông thả nuôi 2 ao tôm, tôm được hơn 30 ngày tuổi thì đột ngột chết hàng loạt. Theo ước tính, tổng thiệt hại hơn 220 triệu đồng. Gia đình đã nhiều lần đến công ty yêu cầu được thanh toán nhưng công ty cứ hẹn hết lần này đến lần khác.

Anh Phạm Văn Út - xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước - cho biết, thứ 4 tuần trước công ty nói chi trả tiền nhưng đến giờ không thấy gì. Anh gọi điện đến thì nhân viên bảo... quên và còn trách anh không nhắc (!). Nhân viên công ty hẹn đến ngày 2/8 nhưng vẫn không có.


Gần 100 người dân kéo đến công ty Bảo Minh Cà Mau để xiết nợ

Ông Lợi và nhiều hộ dân khác tỏ rõ sự mệt mỏi vì không biết khi nào mới nhận được tiền bảo hiểm

Theo báo cáo của các công ty bảo hiểm, trong thời gian triển khai bảo hiểm tôm nuôi, họ chỉ thu về khoản phí trên 300 tỉ đồng của trên 234.400 hộ tham gia bảo hiểm; nhưng mức chi trả lên đến trên 500 tỉ đồng. Các hợp đồng bảo hiểm thủy sản chỉ thu về chưa đến 200 tỉ nhưng mức bồi thường cũng trên 400 tỉ đồng.

Hầu hết bà con có mặt đều than đang gặp rất nhiều khó khăn vì sau khi tôm chết, bà con rất mong nhận được tiền hỗ trợ để tái đầu tư. Tuy nhiên doanh nghiệp lấy nhiều lý do như mức chi trả đối với tôm từ 49 ngày tuổi cao; hồ sơ trên 200 triệu phải chuyển về tổng công ty; kỳ kèo thoả thuận với người dân để giảm tỷ lệ chi trả;... nên đến giờ vẫn chưa trả tiền bảo hiểm.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Trịnh Hoàng Khanh - Giám đốc Công ty Bảo Minh Cà Mau - cho biết, sở dĩ công ty chậm chi trả cho bà con vì trong thực tế, tỷ lệ bồi thường đối với tôm trên 50 ngày tuổi là rất cao. Có khi thiệt hại chỉ 1 đồng phải bồi thường 2 đồng nên không đúng với ý nghĩa bảo hiểm (chỉ trợ cấp 1 phần thiệt hại). Vì vậy tổng công ty có nhiều văn bản điều chỉnh vấn đề bất cập trên, do đó quá trình giải quyết hồ sơ cho nông dân chậm trễ.

Tại buổi gặp gỡ và trả lời người dân, ông Khanh vẫn không đưa ra được thời gian cụ thể chi trả tiền bảo hiểm. Trước thực tế này, người dân tiếp tục kéo nhau đến Sở NN&PTNT tỉnh Cà Mau “cầu cứu”.

Gần 100 người dân kéo đến công ty Bảo Minh Cà Mau để xiết nợ

Sau khi nghe Giám đốc Công ty Bảo Minh trả lời không thấu đáo, người dân tiếp tục kéo đến Sở NN&PTNT Cà Mau cầu cứu

Sau khi nghe người dân trình bày, ông Châu Công Bằng - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Cà Mau - cho biết tình cảnh chung của một số doanh nghiệp tham gia bảo hiểm con tôm hiện nay đang gặp khó khi tôm chết hàng loạt, mức chi trả chưa hợp lý, công ty bảo hiểm mất khả năng chi trả.

Tuy nhiên ông Bằng khẳng định cách giải quyết của Công ty Bảo Minh Cà Mau thời gian qua là không đúng, có nhiều điểm sai trái, gây khó khăn cho người dân. Ban chỉ đạo đã có công văn yêu cầu Công ty Bảo Minh Cà Mau có báo cáo cụ thể, từ đó có hướng xử lý giúp người nuôi tôm sớm ổn định cuộc sống, tiếp tục tái đầu tư mặt hàng thuỷ sản mũi nhọn này.
 
Nguyễn Hành - Thạch Thanh