1. Dòng sự kiện:
  2. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí
  3. Thủ tướng thăm chính thức Hàn Quốc

Gái mại dâm không nơi cư trú bị tạm giữ 15 ngày

Người nghiện ma túy từ 12 tuổi trở lên bị bắt quả tang sử dụng ma tuý, người bán dâm từ 16 đến 55 tuổi bị bắt quả tang, hoặc bán dâm có tính chất thường xuyên và không có nơi cư trú sẽ bị tạm giữ tối đa 15 ngày trước khi đưa vào cơ sở chữa bệnh. Đó là điểm mới trong nghị định 43 ban hành ngày 5/4.

Nghị định cũng quy định rõ, trưởng công an cấp huyện sẽ ra quyết định đưa người vào nơi lưu trú tạm thời, đồng thời ra quyết định cho đối tượng trở về cộng đồng nếu không đủ căn cứ để tạm giữ họ. Các cơ sở chữa bệnh phải có khu vực riêng để quản lý người nghiện ma tuý, gái mại dâm tạm trú. Trong khu vực lưu trú phải tách riêng 3 đối tượng: Phụ nữ, người mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, người chưa thành niên.

 

Về chế độ của người bị tạm giữ tương tự người đang chấp hành quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh, tức là được lo ăn uống, chỗ ngủ, được tự do đi lại trong phạm vi khu vực tạm trú, được mua sắm, chi tiêu cho những nhu cầu bản thân...

 

Nhận xét về văn bản mới này, ông Nguyễn Văn Minh, Cục phó Cục Phòng chống tệ nạn xã hội, khẳng định đây sẽ là cơ sở pháp lý để cơ quan chức năng có thời gian điều tra, xác minh lai lịch người nghiện ma tuý, người bán dâm lang thang cơ nhỡ trước khi quyết định trả họ về cộng đồng hay đưa vào cơ sở chữa bệnh. Hiện theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính, cơ quan công an chỉ có thể tạm giữ đối tượng tối đa 24 giờ đối với khu vực thành phố, vùng đồng bằng, 48 giờ đối với miền núi cao, hải đảo.

 

"Với thời gian quá ngắn không thể xác minh lai lịch đối tượng, bởi đa số người nghiện, gái mại dâm lang thang thường giấu địa chỉ nhà. Rất nhiều trường hợp dù cơ quan công an mất công theo dõi, bắt giữ đối tượng, nhưng không đủ thời gian xác minh lại phải trả về cộng đồng, khiến họ tiếp tục đi lang thang ngoài đường hoặc trở về con đường cũ", ông Minh nói.

 

Nghị định 43 sẽ có hiệu lực cuối tháng này.

 

Theo Như Trang

Vnexpress