1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ga Sài Gòn còn 13.000 vé đi trước Tết

(Dân trí) - Theo ông Nguyễn Văn Thành, Trưởng ga Sài Gòn thì hiện ga còn 13.000 vé tàu Tết đi từ Sài Gòn đến tất cả các tỉnh trước Tết và 12.000 vé khứ hồi từ các ga phía Bắc về Sài Gòn sau Tết.

Cụ thể, theo thống kê mới nhất (tính đến hết ngày 14/1) thì hiện ga còn 9.000 vé đi từ Sài Gòn đến tất cả các ga vào các ngày từ 20 đến 22/1 và ngày 29/1 (nhằm ngày 20, 21, 22 và 29 tháng Chạp âm lịch).

Ngoài ra, ga còn 4.000 vé ghế phụ (ghế nhựa đặt ở hàng lang đi lại) xuất phát từ Sài Gòn đi các ga phía Bắc trước Tết. Trong các ngày cao điểm từ 20/1 đến 23/1/2014 (nhằm ngày 20 đến 23 tháng Chạp âm lịch) thì có vé ghế phụ đến các ga từ Quảng Ngãi trở ra Bắc. Trong các ngày 28/1 và 29/1 (nhằm ngày 28, 29 tháng Chạp âm lịch) thi còn vé ghế phụ đi các ga từ Huế trở ra Bắc.

Còn chiều đi vào sau Tết thì ga Sài Gòn còn 12.000 vé đi các ngày 3/2, 4/2, 5/2 và từ 9/2 đến 15/2 (nhằm các ngày mùng 3 – 5 và 9 – 15 tháng Giêng âm lịch). Vé còn lại chủ yếu là xuất phát ở các ga từ Hà Nội đến Thanh Hóa vào Sài Gòn (nhiều nhất là trên tàu SE13 + SE17).

Theo ông Nguyễn Văn Thành, trong các năm trước thì vào thời điểm tháng Chạp như thế này vé tàu đã bán hết nhưng năm nay vẫn còn nhiều dù thời gian mở bán năm nay sớm hơn mọi năm rất nhiều. Nguyên nhân vé tàu ế ẩm theo ông có thể là do năm nay các trường cho sinh viên về trễ hơn mọi năm.

Để bán hết số vé tồn này, ga Sài Gòn tiếp tục mở cửa bán trước vé đi trong giai đoạn cao điểm Tết (vé đi chiều Sài Gòn - Hà Nội từ ngày 20 đến 29/1, nhằm ngày 20 đến 29 tháng Chạp âm lịch; vé đi chiều Hà Nội - Sài Gòn từ ngày 3 đến 15/2, nhằm ngày mùng 3 đến 15 tháng giêng). Thời gian mở cửa bán vé tại ga là từ 7h đến 17h hàng ngày.

Ngoài ra, hành khách cũng có thể liên hệ mua vé qua các đại lý bán vé tàu hỏa; hoặc mua qua điện thoại (số 08.38436.528) để được nhân viên nhà ga mang vé đến tận nhà, không thu phí trong bán kính 7 km tính từ ga Sài Gòn.

Tùng Nguyên