1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ford Ranger Raptor tông 2 xe máy, 3 người tử vong tại chỗ

Hoài Sơn
Đà nẵng

(Dân trí) - Tối 16/12, Công an quận Ngũ Hành Sơn (Công an Đà Nẵng) đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 3 người chết.

Khoảng 17h30 ngày 16/12, ô tô bán tải Ford Ranger Raptor độ Hamer mang BKS 43C-256.30 do tài xế Trương Vạn Nhật (27 tuổi) điều khiển lưu thông trên đường Quảng Nam (phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn).

Ford Ranger Raptor tông 2 xe máy, 3 người tử vong tại chỗ - 1

Xe bán tải Ford Ranger Raptor độ Hamer gây ra tai nạn (Ảnh: Hoài Sơn).

Bất ngờ chiếc xe xảy ra va chạm với 2 xe máy đi cùng chiều. Cú tông mạnh khiến 3 người đi xe máy tử vong tại chỗ.

Các nạn nhân được xác định là chị V.T.H.S. (25 tuổi, trú huyện Đại Lộc, Quảng Nam), anh N.T.K. (48 tuổi) và chị L.T.T.N. (44 tuổi, cùng trú quận Hải Châu).

Ford Ranger Raptor tông 2 xe máy, 3 người tử vong tại chỗ - 2

Lực lượng chức năng và xe cấp cứu có mặt tại hiện trường (Ảnh: Hoài Sơn).

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, công an đã phối hợp cùng các lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân tai nạn.

Ghi nhận của PV Dân trí tại hiện trường, hai xe máy của các nạn nhân nằm cách nhau khoảng 30m, biến dạng hoàn toàn, xung quanh có nhiều mảnh vỡ.

Chiếc xe ô tô bán tải nằm cách vị trí 3 nạn nhân khoảng 40m.

Ford Ranger Raptor tông 2 xe máy, 3 người tử vong tại chỗ - 3

Xe máy của các nạn nhân biến dạng hoàn toàn (Ảnh: Hoài Sơn).

Một nhân chứng cho biết, toàn bộ hiện trường vụ tai nạn kéo dài khoảng 100m. Thời điểm xảy ra vụ việc, xe bán tải di chuyển khá nhanh.

Công an đang tiếp tục điều tra nguyên nhân tai nạn.