Ép con cùng uống thuốc chuột, lĩnh án 7 năm tù

(Dân trí) - Đó là quyết định của của hội đồng xét xử sơ thẩm toà án nhân dân tỉnh Lào Cai dành cho bị cáo Thèn Thị Tầu, dân tộc Nùng, sinh năm 1986, trú tại thôn Cốc Cài Thượng, xã Nậm Mòn, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

Ngày 31/7/2010, sau một trận cãi vã với chồng, Thèn Thị Tầu đã ra chợ mua thuốc chuột về tự vẫn, cho cả con gái mới 7 tháng tuổi uống cùng.

 

Do được gia đình phát hiện kịp thời đưa đi cấp cứu, hai mẹ con Thèn Thị Tầu đã qua cơn nguy hiểm.

 

Ngày 2/12, tại thị trấn huyện Bắc Hà, toà án nhân dân tỉnh Lào Cai đã tổ chức phiên toà lưu động xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Thèn Thị Tầu cố ý giết người. Căn cứ vào bản cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai và căn cứ vào thân nhân của bị cáo là người dân tộc thiểu số ở vùng xa xôi hẻo lánh, lại do không biết chữ nên hiểu biết pháp luật còn hạn chế, vì vậy hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Thèn Thị Tầu 7 năm tù.

 

Theo ông Vàng Văn Hợi, Chủ tịch UBND xã Nậm Mòn (huyện Bắc Hà), cháu Ma Thị X. hiện sức khoẻ tốt, được giao cho bố đẻ chăm sóc, nuôi dưỡng.

 

Trước đó ngày 2/8/2010, tại bản Lọt, xã Bản Cầm, huyện Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), cũng do mâu thuẫn với chồng mà Hoàng Thị Ngọc, sinh năm 1985, đã dùng dây địu thắt cổ tự vẫn cùng với con đẻ hơn một tuổi trong một khu rừng vắng cách nhà hai cây số.

 

Phạm Ngọc Triển