1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Khánh Hòa:

Đường sắt tê liệt, quốc lộ 1 tan hoang trên Đèo Cả - Cổ Mã

(Dân trí) - Mưa lớn trên địa bàn Khánh Hòa khiến đường sắt bị tê liệt, trong khi Đèo Cả - Cổ Mã trên quốc lộ 1 nối Phú Yên - Khánh Hòa tan hoang vào rạng sáng 16/12 vì đất đá trên núi sạt lở kinh hoàng, chắn đường.

Quốc lộ 1 đoạn nối Khánh Hòa - Phú Yên bị sạt lở kinh hoàng trên đèo Cổ Mã - Đèo Cả, sáng 16/12 khiến hàng trăm phương tiện chôn chân
Quốc lộ 1 đoạn nối Khánh Hòa - Phú Yên bị sạt lở kinh hoàng trên đèo Cổ Mã - Đèo Cả, sáng 16/12 khiến hàng trăm phương tiện chôn chân

Chiều 16/12, trao đổi với PV Dân trí, ông Tạ Thanh Tình, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Đường bộ III.3 (thuộc Cục quản lý Đường bộ III, Tổng cục Đường bộ) cho biết, Quốc lộ 1 đoạn qua Đèo Cả - Cổ Mã giáp ranh giữa Khánh Hòa - Phú Yên đã bị sạt lở 15 điểm lớn nhỏ. Trong rạng sáng cùng ngày, lực lượng chức năng 2 tỉnh đã huy động máy móc, phương tiện trắng đêm khắc phục đất đá, dọn dẹp một làn đường tại 4 điểm sạt lở nặng nhất.

Sau khi thông được một đoạn ven đường, lực lượng chức năng đã quyết định cho mở hầm đường bộ Cổ Mã (xã Vạn Thọ, huyện Van Ninh) đang xây dựng trên Quốc lộ 1, nhằm đẩy nhanh việc giải phóng hàng trăm phương tiện đang ùn tắc hơn 10km trên 2 tuyến đèo này.

Trong khi đó, mưa lớn cũng khiến đường sắt Bắc - Nam chạy qua địa bàn Phú Yên - Khánh Hòa bị sạt lở và tê liệt ở nhiều khu vực. Sự cố đường sắt khiến toàn bộ các đoàn tàu đến Khánh Hòa từ đêm 15/12 đến chiều ngày 16/12 đều bị mắc kẹt, đình đốn tại các ga.

Đường sắt tê liệt, quốc lộ 1 tan hoang trên Đèo Cả - Cổ Mã - 2
Những đoạn sạt lở nặng khiến tuyến đèo độc đạo nối Khánh Hòa - Phú Yên bị tê liệt từ 0h ngày 16/12 đến 8h30
Những đoạn sạt lở nặng khiến tuyến đèo độc đạo nối Khánh Hòa - Phú Yên bị tê liệt từ 0h ngày 16/12 đến 8h30

Sau nhiều nỗ lực khắc phục, đến khoảng 11h, đường sắt ở phía Bắc Khánh Hòa - Phú Yên được giải phóng. Tuy nhiên, đến chiều ngày 16/12, đoạn từ Ninh Hòa (Khánh Hòa) đến đầu tỉnh Ninh Thuận vẫn còn 2 điểm sạt lở, ngập nước chưa thể khắc phục được hoàn toàn.

Do đó, trong chiều cùng ngày, nhiều hành khách đã được vận chuyển bằng ô tô từ ga Ninh Hòa (Khánh Hòa) đến Ninh Thuận để tiếp tục hành trình. “2 điểm này đang trở ngại, tàu chưa qua được vì chưa an toàn, nước ngập nên chúng tôi đang khắc phục”, một nguồn tin của PV Dân trí cho biết.

Theo Văn phòng Bản chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa thời tiết hiện nay rất phức tạp, do tiếp tục chịu ảnh hưởng của rìa nam áp cao lạnh lục địa tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao, Khánh Hòa có mưa to vừa đến mưa rất to.

Công nhân nỗ lực khắc phục đường sắt đoạn qua TP Nha Trang, Khánh Hòa
Công nhân nỗ lực khắc phục đường sắt đoạn qua TP Nha Trang, Khánh Hòa
Đường sắt tê liệt, quốc lộ 1 tan hoang trên Đèo Cả - Cổ Mã - 5
Đường sắt ở Km 1306+150 (xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang) ngập trong mưa lũ, trưa 16/12
Đường sắt ở Km 1306+150 (xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang) ngập trong mưa lũ, trưa 16/12
Đường sắt tê liệt, quốc lộ 1 tan hoang trên Đèo Cả - Cổ Mã - 7
Hiện Khánh Hòa đang còn 2 điểm đường sắt ngập nước, sạt lở chưa khắc phục xong
Hiện Khánh Hòa đang còn 2 điểm đường sắt ngập nước, sạt lở chưa khắc phục xong
Đến chiều cùng ngày, nhiều hành khách phải chuyển sang đi ô tô từ ga Ninh Hòa (Khánh Hòa) đến Ninh Thuận để tiếp tục hành trình bằng đường sắt
Đến chiều cùng ngày, nhiều hành khách phải chuyển sang đi ô tô từ ga Ninh Hòa (Khánh Hòa) đến Ninh Thuận để tiếp tục hành trình bằng đường sắt
Người phụ nữ này cho biết, bà đợi tàu ở phía Bắc vào ga Nha Trang để đi TP HCM nhưng tàu mắc kẹt ở Phú Yên không vào nên phải đổi vé, chờ đợi
Người phụ nữ này cho biết, bà đợi tàu ở phía Bắc vào ga Nha Trang để đi TP HCM nhưng tàu mắc kẹt ở Phú Yên không vào nên phải đổi vé, chờ đợi

Viết Hảo