Đường phố Cần Thơ mênh mông như sông, dòng phương tiện "bì bõm" lội

Phạm Tâm

(Dân trí) - Những  ngày qua Cần Thơ và các tỉnh ĐBSCL liên tục hứng chịu những trận mưa lớn, kết hợp với triều cường biến hầu hết các tuyến đường thành sông.

Đường phố Cần Thơ mênh mông như sông, dòng phương tiện bì bõm lội - 1
Đường Nguyễn Văn Cừ (ảnh Trần Quân)

Triều cường diễn ra vào giờ cao điểm (6-8h sáng) và buổi chiều từ 17h30 đến gần 20h nên việc đi lại hết sức khó khăn, xe cộ rồng rắn nối đuôi nhau mò mẫm trong nước.

Nước tràn cả vào nhà, công sở, gây đảo lộn sinh hoạt, cản trở việc học tập, làm ăn, buôn bán, nhiều phương tiện bị hư hỏng nặng do ngập trong nước lâu.

Đường phố Cần Thơ mênh mông như sông, dòng phương tiện bì bõm lội - 2
Đường phố Cần Thơ mênh mông như sông, dòng phương tiện bì bõm lội - 3
Triều cường dâng cao nên cuộc sống của người dân bị đảo lộn

Theo quan sát của phóng viên, sáng nay (20/10), nhiều phụ huynh trong nội thành Cần Thơ đưa con đi học từ tờ mờ sáng để tránh triều cường.

Trước tình hình trên, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Ban An toàn Giao thông (ATGT) thành phố, Văn phòng Ban kết hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức lực lượng ứng trực, hỗ trợ xe bị tắt máy do ngập nước.

Triều cường ở Cần Thơ dâng cao

Trong 3 ngày (19 đến 21/10/2020), buổi sáng từ 6h đến 7h30; buổi chiều từ 16h30 đến 18h30, các lực lượng: Văn phòng Ban ATGT thành phố, Ðội Thanh niên tình nguyện quận Ninh Kiều, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an quận Ninh Kiều sẽ ứng trực tại các điểm: đường Cách mạng Tháng 8, đường Mậu Thân, đường Nguyễn Văn Cừ (đoạn từ cầu Rạch Ngỗng 2, thuộc phường An Khánh), đường Xô Viết Nghệ Tĩnh... 

Đường phố Cần Thơ mênh mông như sông, dòng phương tiện bì bõm lội - 4
Cầu rạch ngỗng nguyễn văn cừ (ảnh Trần Quân)

Thường trực Ban ATGT thành phố đã chỉ đạo Ban ATGT các quận, huyện chủ động xây dựng kế hoạch bố trí lực lượng ứng trực, hỗ trợ người dân lưu thông an toàn qua các đoạn, tuyến có nguy cơ nước dâng cao.

Đường phố Cần Thơ mênh mông như sông, dòng phương tiện bì bõm lội - 5

Đường Cách mạng tháng 8 nhìn từ trên cao như một dòng sông.

Đường phố Cần Thơ mênh mông như sông, dòng phương tiện bì bõm lội - 6
Đường phố Cần Thơ mênh mông như sông, dòng phương tiện bì bõm lội - 7
Đường phố Cần Thơ mênh mông như sông, dòng phương tiện bì bõm lội - 8
Đường Nguyễn Văn Cừ- CMT8 (ảnh Trần Quân)
Đường phố Cần Thơ mênh mông như sông, dòng phương tiện bì bõm lội - 9
Đường phố Cần Thơ mênh mông như sông, dòng phương tiện bì bõm lội - 10
Chiến sĩ công an giúp dân đưa em bé ra khỏi đoạn triều cường ngập sâu

Người dân có nhu cầu trợ giúp, liên hệ qua các số điện thoại: ông Mai Minh Ngoan, Chánh Văn phòng Ban ATGT TP Cần Thơ: 0939.000103; ông Trần Tuấn Anh, Bí thư Quận đoàn Ninh Kiều: 0982.477133 và Công ty TNHH Hồng Ðức: 02923.768080.