1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đường kẹt cứng sau khi thí sinh vào phòng thi

(Dân trí) - Từ 5h - 7h sáng, đường phố TPHCM khá thông thoáng. Sau 7h, khi các thí sinh thi ĐH đã vào phòng thi, các tuyến đường mới bắt đầu đông và ùn tắc xảy ra ở nhiều nơi. Đường phố Hà Nội sau buổi thi đầu tiên lại khá thông thoáng.

Theo ghi nhận của PV Dân trí lúc 6h30 sáng nay 4/7, tuyến đường trọng điểm phía cửa ngõ Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh là Trường Chinh - Cộng Hòa vẫn thông thoáng. Từ 6h sáng, CSGT đã cho xe máy đi vào làn dành cho xe ô tô để giảm tải cho làn xe hỗn hợp. Tại các nút giao phức tạp như Trường Chinh - Tây Thạnh, Trường Chinh - Phạm Văn Bạch không xảy ra ùn ứ, xe lưu thông bình thường.

Những nút giao phức tạp gần khu vực gần địa điểm thi trường ĐH Công nghiệp thực phẩm như Lê Trọng Tấn - Tây Thạnh, Lê Trọng Tấn - Tân Kỳ Tân Quý… cũng không xảy ra ùn ứ trong thời gian này, thí sinh đến địa điểm thi rất thuận lợi.

Trước 7h, đường vào các địa điểm thi rất thông thoáng
Trước 7h, đường vào các địa điểm thi rất thông thoáng

Thí sinh đến địa điểm thi thuận lợi
Thí sinh đến địa điểm thi thuận lợi

Trên đường Cộng Hòa cũng không xảy ra điểm ùn nào. Theo anh Hưng, một người dân sống trên đường Cộng Hòa, đến 7h sáng nay khu vực xây dựng cầu vượt Hoàng Hoa Thám vẫn chưa xuất hiện ùn ứ, phương tiện vẫn có thể di chuyển bình thường qua đây.

Từ khoảng 6h -7h30, tình hình giao thông tại các điểm nóng khác như đường Lạc Long Quân (quận Tân Bình), nút giao thông 3/2 - Nguyễn Tri Phương (quận 10), vòng xoay Cây Gõ (quận 11), đường Nguyễn Văn Bảo, Phan Văn Trị (quận Gò Vấp)… cũng tương đối thông thoáng, không xảy ra tình trạng ùn ứ nhờ sự phối hợp tích cực của các lực lượng chức năng.

Tuy nhiên, bắt đầu từ khoảng 7h30 trở đi, khi các thí sinh thi ĐH-CĐ đã vào phòng thi, tình hình giao thông bắt đầu trở nên phức tạp khi lượng phương tiện đổ về các điểm nóng mỗi lúc một đông.

Sau 7h30, tình hình giao thông bắt đầu phức tạp
Sau 7h30, tình hình giao thông bắt đầu phức tạp

TPHCM trở lại nhịp sống “kẹt xe” như mọi ngày
TPHCM trở lại nhịp sống “kẹt xe” như mọi ngày

CSGT nỗ lực hết sức để điều tiết giao thông
CSGT nỗ lực hết sức để điều tiết giao thông

Ghi nhận tại giao lộ Nguyễn Kiệm - Nguyễn Thái Sơn (quận Gò Vấp), các phương tiện xếp hàng dài di chuyển từng chút một qua khu vực. Rất nhiều người dân nóng lòng cho xe chạy lên lề đường khiến giao thông ở đây trở nên phức tạp hơn.

Tương tự, tại nút giao thông Cộng Hòa – Hoàng Hoa Thám (quận Tân Bình) lúc 8h, lượng phương tiện đổ về đây cũng rất cao khiến dòng xe xếp hàng dài chờ di chuyển qua khu vực này.

Lực lượng chức năng đã phải làm việc hết năng suất nhưng tình trạng giao thông vẫn không có dấu hiệu được cải thiện. Đến hơn 9h, tình hình gia thông ở đây mới có dấu hiệu ổn định trở lại.

Tại Hà Nội, ở các điểm trường đại học như Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học sư phạm Hà Nội, Đại học Văn Hóa Hà Nội, Đại học Công Đoàn... hàng ngàn thí sinh cùng ùa ra đường sau khi kết thúc buổi thi đầu tiên. Tuy nhiên do buổi chiều nay các thí sinh tiếp tục thi môn tiếp theo nên nhiều bậc phụ huynh đã tìm chỗ ăn trưa, nghỉ ngơi cho con ngay gần trường. Vì vậy, hầu hết các trục đường chính trên địa bàn thủ đô, mật độ giao thông chỉ đông hơn ngày thường nhưng cơ bản không xảy ra ách tắc.

Đường phố khá thông thoáng sau buổi thi đầu tiên.
Đường phố khá thông thoáng sau buổi thi đầu tiên.

Những trục đường vốn khá “nóng” như đường Đê La Thành, đường Nguyễn Lương Bằng, đường Cầu Giấy, đường Hồ Tùng Mậu... lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với sinh viên tình nguyện điều tiết giao thông khá tốt. Tại một số điểm giao cắt như ngã tư Đê La Thành -Láng Hạ, ngã sáu Đê La Thành - Ô Chợ Dừa, Tây Sơn - Chùa Bộc..., hệ thống đèn tín hiệu hoạt động khá hiệu quả.

Sinh viên tình nguyện trường Đại học Văn Hóa Hà Nội phân làn đường Đê La Thành.
Sinh viên tình nguyện trường Đại học Văn Hóa Hà Nội phân làn đường Đê La Thành.

Những tuyến đường nóng cũng không bị ách tắc.
Những tuyến đường nóng cũng không bị ách tắc.
Những tuyến đường "nóng" cũng không bị ách tắc.
 
Các điểm giao cắt thông thoáng.
Các điểm giao cắt thông thoáng.
Các điểm giao cắt thông thoáng.
 
Tại Cần Thơ, do có cơn mưa lớn đổ xuống đúng giờ thí sinh nộp bài ra khỏi phòng thi, nên một số tuyến đường đã bị ách tắc, kẹt cứng. Theo ghi nhận của PV Dân trí từ cổng A đến cổng C (trường ĐH Cần Thơ) có gần 20 chiến sĩ công an gồm lực lượng CSGT, dân quân tự vệ, tổ dân phố,… túc trực và làm việc hết mình nhưng đoạn đường dài hơn 500m vẫn mỗi lúc một đông, một biển người và xe di chuyển chậm chạp.

Đường kẹt cứng sau khi thí sinh vào phòng thi

Tại các "điểm nóng" (cổng C trường ĐH Cần Thơ) có đến 5 -6 chiến sĩ công an làm nhiệm vụ điều tiết giao thông

Sau cơn mưa lớn, lượng thí sinh đổ ra đường rất đông khiến đường tắc nghẽn

Sau cơn mưa lớn, lượng thí sinh đổ ra đường rất đông khiến đường tắc nghẽn
Một chiến sĩ cảnh sát giao thông bị biển người bao vây

Một chiến sĩ cảnh sát giao thông bị biển người bao vây

Một chiến sĩ cảnh sát giao thông bị biển người bao vây

Một chiến sĩ cảnh sát giao thông bị biển người bao vây
Một chiến sĩ cảnh sát giao thông bị biển người bao vây

Không còn ai nghe tiếng còi của anh cảnh sát giao thông, tuy nhiên hiện tượng kẹt xe này chỉ kéo dài hơn 30 phút.
 

Tùng Nguyên - Đình Thảo - Thế Thắng - Nguyễn Hành