1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Trị:

Đuổi tàu cá Trung Quốc xâm phạm vùng biển Việt Nam

(Dân trí) - Sau khi tiến hành lập biên bản, cảnh cáo, lực lượng Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã đẩy đuổi một tàu cá Trung Quốc cùng 4 thuyền viên trên tàu ra khỏi vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam.

Thông tin bắt giữ tàu Trung Quốc xâm phạm vùng biển do Đại tá Hồ Ngọc Hoàng, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh công bố tại cuộc họp do UBND tỉnh tổ chức với sự tham gia của đại diện các Sở, ngành, địa phương để tháo gỡ vướng mắc cho ngư dân trước tình trạng cá chết hàng loạt.

Phát hiện tàu Trung Quốc xâm phạm vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam (Ảnh: Mạnh Hùng)
Phát hiện tàu Trung Quốc xâm phạm vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam (Ảnh: Mạnh Hùng)

Trưa ngày 4/5, biên đội tàu 30-12-01 của Hải đội 2 và lực lượng Đồn Biên phòng Cồn Cỏ (Biên phòng tỉnh Quảng Trị) đã phát hiện tàu cá Trung Quốc mang số hiệu 16061 vi phạm vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam. Trên tàu cá lúc này có 4 thuyền viên.

Tàu cá trên đánh bắt ở tọa độ 17 độ 16’00 vĩ độ Bắc - 107 độ 16’ 00 Kinh độ đông, cách đảo Cồn Cỏ khoảng 8-10 hải lý, cách đường phân định Vịnh Bắc Bộ Việt Nam - Trung Quốc 50 hải lý về phía Tây.

Ngay lập tức, lực lượng Biên phòng Quảng Trị đã triển khai đội hình, tiếp cận tàu cá Trung Quốc. Lực lượng tuần tra đã tiến hành lập biên bản, cảnh cáo và phóng thích, đuổi tàu này ra khỏi vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Đ. Đức