Vụ Việt Á và "phép thử" cán bộ:

"Đừng tưởng có "gương tày liếp" Việt Á thì cán bộ sẽ sợ, sẽ hết tham nhũng"

Dân trí

(Dân trí) - Đừng tưởng đã có "tấm gương" bị xử lý là hết. Để tạo được "virus kháng hoa hồng" là một quá trình chiến đấu lâu dài mới có được bản lĩnh đó, không thể ngày một ngày hai.

Tọa đàm trực tuyến: Vụ Việt Á và "phép thử" cán bộ.

Đừng tưởng có gương tày liếp Việt Á thì cán bộ sẽ sợ, sẽ hết tham nhũng - 1

GS, TSKH. Phan Xuân Sơn - Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (thứ hai từ trái qua); ông Nguyễn Sĩ Dũng - nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội (thứ ba từ trái qua); ông Nguyễn Đức Hà - nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương (bìa trái) nhận bó hoa chúc mừng từ Phó Tổng biên tập Báo Dân trí - ông Nguyễn Xuân Toàn (Ảnh: Hữu Nghị).

Hơn 7 tháng sau khi Phan Quốc Việt - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần công nghệ Việt Á bị bắt để điều tra về những sai phạm trong việc nâng khống giá bộ xét nghiệm Covid-19, đến nay, đã có gần 80 bị can bị khởi tố; đặc biệt trong đó có hai cựu Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ Khoa học và Công nghệ là ông Nguyễn Thanh Long và ông Chu Ngọc Anh.

Bên cạnh thông tin diễn biến của vụ Việt Á, Báo Dân trí đã triển khai một loạt bài về vấn đề cán bộ trong đại án này. Sáng 13/7, Dân trí tiếp tục tổ chức cuộc tọa đàm "Vụ Việt Á và "phép thử" cán bộ".

Buổi tọa đàm nhằm phân tích những nguyên nhân dẫn tới sự sa ngã của nhiều cán bộ trong vụ việc, cũng như tìm ra những giải pháp để làm sao không xảy ra những vụ việc tương tự; đặc biệt đặt vấn đề trách nhiệm của người đứng đầu.