1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Dừng tìm kiếm 8 ngư dân mất tích trên biển

(Dân trí) - Liên quan đến vụ chìm tàu NA 90249 TS làm 8 ngư dân mất tích vào ngày 27/11, hiện lực lượng tìm kiếm cứu nạn của BĐBP tỉnh Nghệ An đã dừng công tác tìm kiếm.

Trao đổi với PV Dân trí chiều ngày 6/12, Đại tá Trần Văn Sơn, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An, cho biết, hiện lực lượng tìm kiếm, cứu nạn của BĐBP tỉnh Nghệ An đã dừng công tác tìm kiếm 8 ngư dân mất tích sau vụ chìm tàu NA 90249 TS.

Gia đình ngư dân Hồ Vĩnh Thế ngóng chờ tin tức từ đội tìm kiếm, cứu nạn tại cảng Lạch Quèn
Gia đình ngư dân Hồ Vĩnh Thế ngóng chờ tin tức từ đội tìm kiếm, cứu nạn tại cảng Lạch Quèn

“Việc tìm kiếm các ngư dân rất khó khăn vì thời tiết xấu, có thể sau khi ngư dân rơi ra khỏi tàu bị sóng cuốn trôi mất tích. Khả năng sống sót của các ngư dân là rất thấp trong điều kiện khắc nghiệt như vậy. Sau 3 ngày không phát hiện thêm được ngư dân nào, chúng tôi đã phải dừng công tác tìm kiếm và phát thông báo đến các tàu ngư dân và tàu hàng để biết sẵn sàng cứu nạn”, Đại tá Sơn nói.

Trước đó, rạng sáng ngày 28/11, tàu cá NA 90249 TS của thuyền trưởng Nguyễn Văn Trí (32 tuổi, xóm Tân An, xã An Hòa, Quỳnh Lưu) đang đánh bắt cá thì bị gió to, sóng lớn đánh chìm, trên tàu có 10 người.

Theo Đại tá Sơn, sau khi xảy ra vụ chìm tàu NA 90249 TS, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An đã huy động 2 tàu cứu hộ của Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An (gồm tàu BP 061101 và BP 061301, mỗi tàu 10 chiến sĩ), 1 tàu Kiểm ngư kết hợp với 2 tàu của ngư dân xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu tham gia tìm kiếm các ngư dân mất tích.

Hải đội 2 cũng đã triển khai tới đồn biên phòng dọc tuyến biển Nghệ An phát liên tục thông tin tìm kiếm, cứu nạn 8 ngư dân mất tích trên các sóng và triển khai đội hình tìm kiếm xuôi về phía Nam từ 5-10 hải lý theo hướng dạt gió Đông.

Hai đứa con của ngư dân Hồ Vĩnh Thế khóc cạn nước mắt 
Hai đứa con của ngư dân Hồ Vĩnh Thế khóc cạn nước mắt 

Chiều ngày 29/11, tàu cá QB 9228 BS của ngư dân Quảng Bình đã phát hiện và cứu được 2 ngư dân Hồ Vĩnh Lai (1979, thôn Hồng Phong, xã An Hòa, Quỳnh Lưu) và Vũ Viết Hà (1982, xóm Thành Công, xã Quỳnh Long, Quỳnh Lưu) khi đang bị trôi dạt trên biển, cách vị trí chìm tàu khoảng 20 hải lý về phía Nam.

Ông Nguyễn Xuân Quyết, Chủ tịch UBND xã An Hòa, cho biết, đến ngày 6/12 mới chỉ có 2 ngư dân trên tàu NA 90249 TS được cứu sống, 8 ngư dân còn lại vẫn còn mất tích. Hiện tại, gia đình chủ tàu đang phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành trục vớt, lai dắt tàu gặp nạn vào bờ.

Trước đó, ngày 4/12, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An đã đến thăm hỏi và hỗ trợ cho các gia đình ngư dân bị mất tích (2 triệu đồng/gia đình) trong vụ chìm tàu ở các xã Quỳnh Nghĩa, An Hòa và Quỳnh Hưng (huyện Quỳnh Lưu); mong các gia đình cố gắng vượt qua nỗi đau, ổn định cuộc sống.

Doãn Hòa - Nguyễn Duy