Nghệ An:

Dừng lại sửa xe, 3 người bị tông chết thảm

(Dân trí) - Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 23h ngày 11/1, trên tuyến QL46 đi qua địa phận xã Thanh Dương, huyện Thanh Chương (Nghệ An). Ngoài 3 người tử vong còn có 7 người bị thương trong vụ tai nạn.

Thông tin ban đầu, chiếc xe mang biển kiểm soát quân sự loại 12 chỗ ngồi kéo chiếc xe ô tô con 4 chỗ ngồi bị hỏng, khi đi đến địa phận xã Thanh Dương thì sợi dây cáp bị lỏng. Tài xế xe 12 chỗ ngồi cùng 2 người khác trên xe 4 chỗ ngồi xuống để sửa dây cáp.
Hiện trường vụ tai nạn khiến 3 người tử vong, 7 người bị thương

Hiện trường vụ tai nạn khiến 3 người tử vong, 7 người bị thương

Đúng lúc đó, chiếc xe ô tô 4 chỗ ngồi khác lưu thông theo hướng Thanh Chương - TP Vinh chạy từ phía sau, bất ngờ lao thẳng vào chiếc xe con đang đỗ bên lề đường.

Cú đâm cực mạnh từ phía sau cực mạnh đẩy chiếc xe bốn chỗ ngồi ép 3 người đang sửa xe phía trước tử vong tại chỗ. Sáu người ngồi trên xe 4 chỗ Kia Morning cũng bị đẩy về phía trước, nhiều mảnh kính vỡ đâm vào cơ thể, hoảng loạn kêu cứu. Tại hiện trường, phần đầu và đuôi của cả 3 chiếc xe đều bị hư hỏng nặng. Hai chiếc xe con dính chặt vào nhau.

Ngay sau đó, lực lượng CSGT công an huyện Thanh Chương cùng người dân đưa các nạn nhân vào trạm y tế xã Thanh Dương để sơ cứu. Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Đình Hậu - trạm trưởng trạm y tế xã Thanh Dương cho biết: “Khoảng 23h45 phút, trạm y tế xã tiếp nhận 7 người bị thương trong vụ tai nạn. Trong đó, có 1 người bị chấn thương ở vai còn lại 6 người khác đều bị đa chấn thương. Sau khi sơ cứu ban đầu, các nạn nhân đều được chuyển xuống bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An để cấp cứu”.
 
Anh Trần Ngọc Sơn (SN 1983, xã Nam Tân, Nam Đàn) bị thương ở vai

Anh Trần Ngọc Sơn (SN 1983, xã Nam Tân, Nam Đàn) bị thương ở vai

Sáng 12/1, tại bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An, sau khi được cấp cứu, các nạn nhân bị thương được chuyển tiếp tới các khoa cấp cứu, khoa chấn thương chỉnh hình cột sống… chữa trị. Các nạn nhân may mắn sống sót sau vụ tai nạn kinh hoàng vẫn còn ám ảnh giây phút hai chiếc xe đâm sầm vào nhau.

Nằm trên giường bệnh với vết thương ở vai, anh Trần Ngọc Sơn - (SN 1983, trú tại xóm 6, xã Nam Tân, huyện Nam Đàn) cho biết, nhóm bạn của anh Sơn gồm 6 người làm cùng một công ty đang trên đường đi đám cưới tại xã Thanh Đức về đến xã Thanh Dương thì gặp nạn. “Lúc đó, tôi đang ngồi ở hàng ghế sau, thiu thiu ngủ thì nghe bỗng dưng chiếc xe đâm phải vật gì phía trước. Lúc tỉnh dậy thì tôi đã thấy mọi người đưa tôi vào bệnh viện rồi”, anh Sơn nhớ lại.

Đến 12h45 phút trưa ngày 12/1, các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn đã qua cơn nguy kịch. Ngoài anh Sơn bị thương nhẹ thì anh Trần Đình Hiệp (SN 1986, trú tại xóm 5, xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn); anh Thái Quang Trung (SN 1983 trú tại phường Đông Vĩnh, TP Vinh) bị chấn thương sọ não… đang được các bác sỹ điều trị, chăm sóc tích cực.

Anh Trần Đình Hiệp (SN 1986, xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn) bị chấn thương sọ não

Anh Trần Đình Hiệp (SN 1986, xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn) bị chấn thương sọ não

Anh Thái Quang Trung (SN 1983, TP Vinh) vẫn còn ám ảnh sau vụ tai nạn

Anh Thái Quang Trung (SN 1983, TP Vinh) vẫn còn ám ảnh sau vụ tai nạn

Sáng 12/1, cơ quan CSGT công an huyện Thanh Chương phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Ba chiếc xe bị hư hỏng sau vụ tai nạn cũng được đưa ra khỏi hiện trường, đảm bảo giao thông thông suốt trở lại.

Theo nhiều nguồn tin riêng của Dân trí, 3 người tử vong (chưa rõ danh tính) đều là quân nhân của quân khu 4. Ngay trong đêm 11/1, cả 3 người tử vong đều được đưa về quê mai táng.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

Doãn Hòa - Nguyễn Duy