1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ninh:

Dừng hoạt động tàu du lịch bị tố đặt máy ghi hình khách tắm tráng

(Dân trí) - Du khách tá hỏa khi phát hiện tại nhà vệ sinh, cũng là nhà tắm tráng, trên tàu du lịch tham quan vịnh Hạ Long có đặt máy ghi hình.

Dừng hoạt động tàu du lịch bị tố đặt máy ghi hình khách tắm tráng - 1

Du khách tá hỏa khi phát hiện trong nhà vệ sinh cũng là nhà tắm tráng của một con tàu du lịch có đặt máy ghi hình (ảnh minh họa)

Thông tin từ UBND TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh hôm nay (15/7) cho biết, liên quan đến vụ du khách tố thuyền viên trên tàu du lịch sử dụng camera điện thoại ghi hình khách tắm tráng trên tàu, thành phố đã dừng hoạt động của con tàu này; đồng thời giao Công an thành phố vào cuộc điều tra, xác minh.

Cụ thể theo công văn hỏa tốc số 5171/UBND ngày 15/7 do Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Sơn ký nêu rõ, ngày 13/7, thành phố nhận được phản ánh của đoàn khách du lịch đi tham quan vịnh Hạ Long trên tàu Hùng Long 66 QN-6096 về việc thuyền viên trên tàu này có hành vi sử dụng camera điện thoại ghi hình khách du lịch tắm tráng trên tàu.

Liên quan đến sự việc này thành phố có ý kiến như sau:

Đề nghị Cảng vụ nội địa Quảng Ninh từ chối cấp phép rời cảng, bến, đình chỉ hoạt động trên vịnh Hạ Long đối với tàu du lịch Hùng Long 66 QN 6096 của bà Lê Thị Hương để phục vụ công tác xác minh, điều tra.

Thời gian từ chối cấp phép kể từ ngày 15/7 cho đến khi có văn bản chấp thuận hoạt động trở lại của UBND thành phố.

Giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có chức năng liên quan tiến hành xác minh, điều tra làm rõ vụ việc trên. Xử lý nghiêm hành vi vi phạm (nếu có), báo cáo kết quả về UBND thành phố trước ngày 10/8.

Dừng hoạt động tàu du lịch bị tố đặt máy ghi hình khách tắm tráng - 2

Công văn hỏa tốc của UBND TP. Hạ Long chỉ đạo dừng hoạt động con tàu bị du khách "tố' để phục vụ công tác điều tra, xác minh

Yêu cầu bà Lê Thị Hương (chủ tàu) và ông Trần Văn Hùng (thuyền viên) phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ hành vi vi phạm của thuyền viên trên tàu.

Trước đó ngày 13/7, đường dây nóng báo Dân trí nhận được phản ánh của một du khách tên H. về việc đang ở trên tàu QN 6096 từ đảo Ti Top về Tuần Châu thì phát hiện, bắt quả tang nhân viên tàu đặt máy quay trong nhà vệ sinh, nhà tắm tráng của tàu. Anh H. cho biết thêm đã thu giữ tang vật và mong muốn được hỗ trợ.

Tối ngày 13/7, anh H. tiếp tục thông tin với báo chí cụ thể vụ việc. Theo đó khoảng 17h15 cùng ngày, trong khi con tàu trên đang hành trình từ đảo Ti Top về Tuần Châu, anh H. vào nhà vệ sinh thì vô tình phát hiện tại đây có đặt máy camera.

Anh H. lập tức trình báo tới Công an phường Tuần Châu và ngay sau đó công an phường đã lấy lời khai của anh H. cùng một số người có liên quan trên tàu, trong đó có một nam viên thuộc nhà tàu được đặt nghi vấn là người đặt máy quay.

An Nhiên