1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đưa vào hoạt động Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần

(Dân trí) - Hôm nay 10/2, Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần đầu tiên của Việt Nam đã chính thức đi vào hoạt động. Trung tâm này được đặt tại trụ sở của Viện Vật lý Địa cầu và hoạt động 24/24h cho tất cả các ngày trong năm.

PGS.TS Nguyễn Ngọc Thủy, Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu cho biết: Viện Vật lý Địa cầu sẽ là đơn vị trực tiếp quản lý hệ thống đài trạm địa chấn và là đầu mối tiếp nhận thông tin của các trung tâm cảnh báo sóng thần khu  vực châu Á và quốc tế. Đây cũng là cơ quan duy nhất của Việt Nam chịu trách nhiệm phát tin về động đất và cảnh báo sóng thần theo quy chế đã ban hành. 

 

Ngoài ra, Trung tâm còn có nhiệm vụ thường xuyên liên lạc với các trạm cảnh báo sóng thần trong khu vực như: Nhật Bản, Hawaii, Philippines và Malaysia…

 

Theo đó, hoạt động của Trung tâm sẽ chia làm nhiều giai đoạn. Giai đoạn đầu kéo dài từ nay cho tới 30/6/2008; Giai đoạn hai từ tháng 7/2008 đến cuối năm 2009.

 

Kinh phí hoạt động của Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần trong năm 2007 dự kiến là 1,5 tỷ đồng. Trong đó, trên một tỷ đồng dùng để mua máy móc và thiết bị.

 

Hiền Linh