Đưa ngư dân bị đau ngực vào bờ cấp cứu

(Dân trí) - Vào lúc 0h ngày 3/9, tàu SAR 274 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 đã đưa ngư dân Văn Hòa Thư (sinh 1976, trú Đà Nẵng) bị đau ngực vào bờ, chuyển đến bệnh viên cấp cứu.

Trước đó, vào sáng 2/9, Đài Thông tin Duyên hải Đà Nẵng tiếp nhận thông tin từ tàu cá ĐNA 90521 TS thông báo trên tàu có ngư dân Văn Hòa Thư bị đau ở vùng ngực khi tàu đang hành trình tại vị trí có tọa độ 16-55N 110-12E. Tàu yêu cầu được trợ giúp khẩn cấp.

Lực lượng chức năng cứu ngư dân gặp nạn
Lực lượng chức năng cứu ngư dân gặp nạn

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đài Thông tin duyên hải Đà Nẵng đã nối máy cho tàu cá ĐNA 90521 TS gặp các bác sĩ của Trung tâm Y tế 115 để có phương án hỗ trợ ngư dân bị nạn. Đồng thời Hệ thống Thông tin Duyên hải Việt Nam (Hệ thống TTDH) cũng chuyển thông tin tới các đơn vị tìm kiếm cứu nạn địa phương để có phương án hỗ trợ ngư dân bị nạn.

Vào lúc 10h52 phút cùng ngày, tàu SAR 274 xuất bến đi hỗ trợ ngư dân bị nạn. Hệ thống TTDH yêu cầu tàu cá ĐNA 90521 TS duy trì trực canh trên tần số 7903 kHz, cập nhật tình trạng bệnh nhân để được hỗ trợ kịp thời từ đất liền.

Đến 16h30 phút cùng ngày, tàu SAR 274 đã tiếp cận tàu cá ĐNA 90521 TS và đưa bệnh nhân lên tàu về bờ cấp cứu.

Khánh Hồng