Bình Định:

Đưa 2 thuyền viên bị thương ngoài biển vào đất liền cấp cứu

(Dân trí) - Chiều 23/12, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định cho biết, sáng cùng ngày, tàu cá BĐ 95966 TS do ông Trần Văn Minh (ở xã Tam Quan Nam, huyện Hoài Nhơn) làm chủ kiêm thuyền trưởng đã cứu 2 thuyền viên tàu BĐ 96055 TS bị thương đưa về Trạm Biên phòng Mũi Tấn an toàn.

Trước đó, vào 19h00 ngày 17/12, khi tàu BĐ 96055 TS đang đánh bắt thủy sản tại vùng biển có tọa độ 12050’N - 1150 40’E, do sóng to, gió giật cấp 8, cấp 9 đánh mạnh làm sập cabin khiến cho thuyền viên Trương Văn Lâm (18 tuổi, ở Tam Quan Nam) bị rơi xuống biển mất tích, 2 thuyền viên còn lại là Trương Văn Hồng (45 tuổi, bố đẻ của Lâm) bị gãy tay, gãy chân, và thuyền viên Võ Văn Hậu (18 tuổi, cùng ngụ ở Tam Quan) bị thương bàn chân phải.


Đưa thuyền viên bị nạn vào bờ an toàn

Đưa thuyền viên bị nạn vào bờ an toàn

Đến 2h00' ngày 19/12, tàu BĐ 95966 TS của ông Minh đã tiếp cận và cứu 2 thuyền viên đưa vào cảng Mũi Tấn (TP Quy Nhơn, Bình Định). Sau đó, Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định đã tiếp nhận và đưa 2 thuyền viên đi cấp cứu kịp thời, hiện tại sức khỏe các thuyền viên đã ổn định.

Ngoài ra vào sáng 23/12, lúc 8h30’ Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định cũng đã tiếp nhận và cứu kịp thời ngư dân Nguyễn Quốc Vinh (43 tuổi), chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu cá BĐ 97825 TS, trên tàu có 14 thuyền viên.

Theo thông tin, lúc 18h00' ngày 18/12, khi đang hành nghề trên biển tại tọa độ 14o07’N- 115000’E thì bất ngờ một đợt sóng lớn đánh mạnh vào mạn tàu làm chiếc tàu chao đảo. Lúc đó, ông Vinh đang bám cầu thang định trèo lên thì bị đánh ngược trở lại, rơi xuống và va mạnh vào hầm máy.

Theo chẩn đoán ban đầu, ông Vinh có thể bị gãy khoảng 3 chiếc xương sườn. Ngay sau khi tiếp cận, Bộ đội Biên phòng Bình Định nhanh chóng sơ cứu ban đầu và đưa ông Vinh đến bệnh viện cấp cứu.

Cùng ngày, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Bình Định đã phát công điện yêu cầu các đơn vị chức năng, sở, ngành cần chủ động đối phó với bão Tembin.


Bác sĩ Quân y Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định khám cho thuyền viên bị nạn

Bác sĩ Quân y Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định khám cho thuyền viên bị nạn

Ban chỉ huy PCTT-TKCN yêu cầu các đơn vị chức năng, thường xuyên cập nhật thông tin, thông báo, hướng dẫn các chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí hướng di chuyển của bão để chủ động phòng trách, không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Kiểm đếm, quản lý chặt chẽ việc ra khơi và giữ liên lạc thường xuyên với các chủ tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của bão để kịp thời xử lý các tình huống xấu nhất. Đồng thời, rà soát các phương án đảm bảo an toàn cho người dân, khách du lịch ở khu vực ven biển, cửa sông...

Theo thống kê, toàn tỉnh có 6.327 tàu thuyền với 43.842 lao động động ven bờ trong tỉnh, neo đậu tại các bến cảng và hoạt động trên các vùng biển khắp cả nước.

Doãn Công