1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Du thuyền 5 sao “xông đất” Đà Nẵng

(Dân trí) - “Mở hàng” mùa du lịch biển 2012, ngày 2/1 cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) đón du thuyền 5 sao Seabourn Pride (quốc tịch Ý) đưa 200 du khách Mỹ, Đức, Nga... tham quan Đà Nẵng. Đây là đợt khách“mở hàng” cho thế mạnh du lịch biển của TP này trong năm 2013.

Trước đó, sáng 1/1 của 126 du khách quốc tế đã “xông đất” Đà Nẵng bằng đường hàng không.
 
Du thuyền 5 sao Seabourn Pride cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng
Du thuyền 5 sao Seabourn Pride cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng

Lãnh đạo ngành du lịch TP Đà Nẵng đã ra cảng tiếp đón du thuyền và du khách, đồng thời tặng hoa cùng những lời chúc tốt đẹp đến du khách trên du thuyền 5 sao Seabourn Pride nhân dịp năm mới.

Ngay sau khi đặt chân lên đất liền, du khách đã được đưa đi thăm chợ Hàn, Bảo tàng điêu khắc Chăm, thăm quan cố đô Huế và phố cổ Hội An…
 
Du khách trên tàu ngắm TP Đà Nẵng
Du khách trên tàu ngắm TP Đà Nẵng
 
Phó Giám đốc Sở VHTT-DL Đà Nẵng - ông Trần Chí Cường - cho biết, căn cứ kế hoạch đón tiếp tàu du lịch biển đã được các hãng tàu và các công ty du lịch đăng ký, dự kiến trong quý 1/2013 Đà Nẵng sẽ đón 48 chuyến tàu du lịch cập cảng Tiên Sa với hơn 44.500 lượt khách, tăng 32,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây được xem là tín hiệu khởi đầu năm mới rất đáng mừng đối với du lịch biển Đà Nẵng trong bối cảnh chung còn nhiều khó khăn như hiện nay.
 
Đại diện Sở VHTT-DL Đà Nẵng tặng hoa cho du khách “xông đất” Đà Nẵng bằng đường biển
Đại diện Sở VHTT-DL Đà Nẵng tặng hoa cho du khách “xông đất” Đà Nẵng bằng đường biển

Theo thống kê, trong năm 2012, tổng lượt khách đến tham quan, du lịch tại Đà Nẵng ước đạt hơn 2,6 triệu lượt (tăng 12% so với năm 2011), đạt 103% kế hoạch. Trong đó khách quốc tế ước đạt hơn 630 ngàn lượt (tăng 18% so với năm 2011), đạt 115% kế hoạch; khách nội địa ước đạt hơn 2 triệu lượt (tăng 10% so với năm 2011), xấp xỉ 100% kế hoạch.

Thu nhập xã hội từ hoạt động du lịch ước đạt 6.000 tỷ đồng, tăng 36% so với năm 2011 và đạt 119% kế hoạch, đóng góp đáng kể vào ngân sách của TP.
 
Công Bính