Dự kiến 9/10 mở cửa dịch vụ cắt tóc, gội đầu ở Đồng Nai

Trung Vũ

(Dân trí) - Tỉnh Đồng Nai đã thống nhất bỏ các chốt kiểm soát ở "vùng xanh" và dự kiến mở lại một số hoạt động từ ngày 9/10, trong đó có thể thao ngoài trời, dịch vụ cắt tóc, gội đầu, buôn bán tạp hóa.

Ngày 7/10, tại cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Nai, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng cho biết đã thống nhất bỏ các chốt kiểm soát ở "vùng xanh" và dự kiến mở lại một số hoạt động, dịch vụ từ ngày 9/10.

Dự kiến 9/10 mở cửa dịch vụ cắt tóc, gội đầu ở Đồng Nai - 1

Đồng Nai sẽ tháo toàn bộ chốt kiểm soát ở "vùng xanh" (Ảnh: Trung Vũ).

Theo dự thảo do bà Nguyễn Thị Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - trình bày, từ 0h ngày 9/10 sẽ cho phép mở lại một số hoạt động và dịch vụ trong trạng thái bình thường mới.

Cụ thể, cho người dân ra ngoài công cộng tập thể dục nhưng không tập trung quá 10 người tại một địa điểm với điều kiện đã tiêm đủ liều vaccine hoặc một mũi sau 14 ngày hoặc F0 khỏi bệnh không quá 180 ngày.

Ngoài ra, các hoạt động sửa chữa xe máy, buôn bán tạp hóa, hoạt động văn phòng, cắt tóc, gội đầu, sửa nhà, các lĩnh vực thiết yếu khác… được hoạt động, nhưng không quá 5 người và không quá 50% công suất. 

Đối với việc lưu thông đi lại, ưu tiên người dân đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc một mũi vaccine trên 14 ngày và F0 đã khỏi bệnh. Ngoài ra, chấp hành nghiêm nguyên tắc 5K.

Đối với vấn đề lưu thông, tỉnh Đồng Nai sẽ bỏ các loại giấy đi đường đã quy định trước đó.

Người dân khi tham gia đi lại phải sử dụng mã QR trên ứng dụng PC-Covid và thể hiện lịch sử tiêm chủng. Trường hợp không có mã QR thì xuất trình giấy xác nhận tiêm chủng khi có yêu cầu.

Dự kiến 9/10 mở cửa dịch vụ cắt tóc, gội đầu ở Đồng Nai - 2

Đồng Nai cũng bỏ giấy đi đường đối với công nhân, người lao động hàng ngày di chuyển từ chỗ ở đến nơi làm việc là các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn (Ảnh: Trung Vũ).

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai, qua lấy ý kiến, đa số các địa phương thống nhất với phương án giải tỏa các chốt "vùng xanh" chuyển qua tuần tra kiểm soát. 

Tuy nhiên, khi phát hiện ca F0 sẽ phải phong tỏa ngay khu vực có ca mắc theo diện hẹp nhất tới hộ gia đình. Riêng các chốt trên quốc lộ, tỉnh lộ giáp ranh với các tỉnh các tỉnh, thành phố khác vẫn duy trì hoạt động.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng đề nghị bổ sung thêm một số loại hình được hoạt động theo góp ý của một số thành viên Ban chỉ đạo và địa phương. Đồng thời yêu cầu các huyện, thành phố tiếp tục góp ý để hoàn thiện dự thảo trong ngày hôm nay. 

Bộ phận soạn thảo cần chú ý khi xây dựng văn bản văn phong phải rõ ràng, dễ hiểu để người dân thực hiện.