Du khách Thụy Điển tử vong khi tắm biển Vũng Tàu

(Dân trí) - Cả đoàn du khách 10 người từ Hải Phòng vào Vũng Tàu tham quan du lịch. Trong lúc tắm biển, không may 3 trong số 10 du khách trên bị sóng cuốn ra xa, 1 người chết và 2 người bị đuối nước nặng.

Ngày 15/3, Bệnh viên Lê Lợi (TP Vũng Tàu) cho biết lúc 18 giờ 20 ngày 14/3, khoa cấp cứu tiếp nhận 3 trường hợp ngộp nước biển nặng. Trong đó, bệnh nhân Sjogard Peter Larks Niklas (SN 1973, quốc tịch Thụy Điển) đã tử vong; chị Nguyễn Thị Hà (29 tuổi, quê Hải Phòng) đã qua cơn nguy kịch, đang nằm tại phòng hồi sức; riêng anh Vũ Công Văn (25 tuổi, quê Hải Phòng) đã tỉnh táo nên cho xuất viện.

Chị Nguyễn Thị Hà đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Lê Lợi
Chị Nguyễn Thị Hà đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Lê Lợi

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ 30 ngày 14/3, nhóm du khách gồm 10 người từ Hải Phòng xuống TP Vũng Tàu thuê khách sạn rồi ra khu vực Bãi Sau tắm biển. Trong lúc tắm biển, cả 3 nạn nhân trên bị sóng biển cuốn ra xa. Sau đó, người xung quanh đã kịp thời bơi ra vớt 3 nạn nhân lên bờ, hô hấp nhân tạo rồi đưa vào Bệnh viện Lê Lợi cấp cứu.

Tuy nhiên, do ngộp nước biển quá nặng nên anh Sjogard Peter Larks Niklas đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Hiện thi thể anh Sjogard Peter Larks Niklas đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Nguyễn Nam