1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Du khách nườm nượp kéo về, các bãi biển ở Hà Tĩnh quá tải

(Dân trí) - Trong hai ngày lễ vừa qua (29-30/4), hàng vạn lượt du khách đổ xô về các bãi biển Thạch Bằng, Thạch Hải, Thiên Cầm… ở Hà Tĩnh. Lượng khách quá đông khiến cho các bãi biển này có lúc quá tải.

So với các năm gần đây, năm nay lượng khách đổ về các bãi biển ở Hà Tĩnh trong dịp ngày lễ (chủ yếu trong 2 ngày 29-30/4) đông chưa từng thấy. Không chỉ ở bãi biển Thiên Cầm mà tất cả các bãi biển lớn nhỏ ở địa phương như Thạch Bằng, Thạch Hải, Xuân Thành… đều đông nghịt du khách.

Tại bãi biển Thạch Bằng (huyện Lộc Hà) trong chiều ngày 30/4, lượng khách đổ về đông quá dẫn đến các phương tiện không còn chỗ đậu. Cả tuyến đường 10 làn, dài hơn 3km dẫn ra bãi biển vẫn không đủ chỗ để du khách chen xe. Các nhà hàng, quán nước ở bãi biển này luôn trong tình trạng quá tải.

Anh Nguyễn Thành Văn (xã Tiến Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh) – một du khách cho biết, anh và gia đình đón bạn ở Hà Nội về chơi. Khi đưa bạn tới biển Thạch Bằng thì ở đây “thất thủ” không còn chỗ để chen chân nên anh quyết định đưa bạn tới biển Thạch Hải cách đó chừng 20km, may mắn tới đây vẫn còn kịp lúc biển Thạch Hải chưa “vỡ trận”.

“Tôi là người ở Hà Tĩnh mà chưa thấy năm nào du khách lại đông đến vậy, may mắn là tôi còn có chỗ quen để dừng chân. Nếu không thì bẽ mặt với bạn lắm” – anh Văn nói.

Theo tìm hiểu của Dân trí việc du khách kéo về đông nghịt ở các bãi biển, ngoài sức thu hút bởi vẻ đẹp, sự thân thiện, ẩm thực đặc biệt... thì một trong những yếu tố quan trọng nữa là biển ở đây đã an toàn sau sự cố môi trường. Điều đó đã tạo tâm lý cho du khách về Hà Tĩnh thoải mái tắm biển và vô tư dùng hải sản tại các nhà hàng.

Anh Trương Viết Dương (Yên Bái) cho biết: “Dịp lễ năm nay tôi và gia đình vào Huế chơi thăm người thân. Tuy nhiên, qua các phương tiện thông tin đại chúng, chúng tôi biết biển Hà Tĩnh đã an toàn sau sự cố môi trường. Nên khi qua đây, tôi và gia đình quyết định ra biển Thiên Cầm dừng chân nghỉ ngơi và thưởng thức hải sản. Phải công nhận là biển ở đây đẹp và hải sản rất ngon”.

Chủ nhà hàng Tuyết Nghĩa (ở biển Thạch Hải) phấn khởi cho biết, chỉ trong ngày 30/4, bãi biển này đón hơn 4.000 du khách. Không chỉ khách nội tỉnh mà khách ngoại tỉnh tới đây cũng rất nhiều, có những đoàn khách quay trở lại 2 – 3 lần.

“Nói thật, bây giờ mọi lo lắng vì vắng khách đã không còn nữa, bây giờ chỉ lo làm sao phục vụ cho khách tốt nhất thôi. Hàng hóa lấy về cũng hết sạch, ngày qua cháy hàng chúng tôi phải huy động khắp mọi nơi để đáp ứng nhu cầu thưởng thức hải sản của du khách. Nếu cứ đà này, năm nay sẽ là năm thắng lợi trong việc kinh doanh của gia đình tôi” – chủ nhà hàng Tuyết Nghĩa sung sướng nói.

Không những hai ngày qua mà sáng nay (1/5), du khách vẫn nườm nượp kéo về tại các bãi biển Hà Tĩnh. Đây là sự khởi sắc cho thấy biển Hà Tĩnh đã hồi sinh, báo hiệu một mùa du lịch đầy thắng lợi.

Một số hình ảnh các bãi biển ở Hà Tĩnh quá tải trong những ngày qua.

Biển Thiên Cầm và
Biển Thiên Cầm và


... các bãi biển lớn nhỏ ở Hà Tĩnh đều thu hút đông nghịt khách.

... các bãi biển lớn nhỏ ở Hà Tĩnh đều thu hút đông nghịt khách.


Quán nước...

Quán nước...

...nhà hàng luôn trong tình trạng quá tải
...nhà hàng luôn trong tình trạng quá tải


Tấp nập du khách trên các tuyến đường dẫn ra bãi biển Thạch Bằng

Tấp nập du khách trên các tuyến đường dẫn ra bãi biển Thạch Bằng

Các bãi đậu xe ken cứng phương tiện
Các bãi đậu xe ken cứng phương tiện

Tuyến đường 10 làn, dài 3km dẫn ra biển Thạch Bằng vẫn không đủ sức chứa các phương tiện của du khách tới bãi biển này.
Tuyến đường 10 làn, dài 3km dẫn ra biển Thạch Bằng vẫn không đủ sức chứa các phương tiện của du khách tới bãi biển này.

Tiến Hiệp