Đắk Lắk:

Dự án nghĩa trang trên 600 tỷ đồng bị xử phạt vì chiếm đất nông nghiệp

Thúy Diễm

(Dân trí) - Dù chưa hoàn tất nhiều thủ tục cần thiết nhưng dự án công viên Nghĩa trang Vĩnh Hằng tại Đắk Lắk vẫn tiến hành thi công và có hành vi chiếm hơn 14.000 m2 đất nông nghiệp.

Chưa hoàn thiện thủ tục vẫn ồ ạt thi công

Ngày 3/10, ông Lê Văn Nuôi - Phó Chủ tịch UBND huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) - xác nhận, dự án Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng An Lạc Viên (Nghĩa trang Vĩnh Hằng) trên địa bàn huyện vừa bị UBND tỉnh ra quyết định xử phạt 170 triệu đồng.

Dự án nghĩa trang trên 600 tỷ đồng bị xử phạt vì chiếm đất nông nghiệp - 1

Dự án Nghĩa trang Vĩnh Hằng An Lạc Viên quy mô 620 tỷ đồng tại Đắk Lắk (Ảnh: Thúy Diễm).

Theo ông Nuôi,  vừa qua huyện Buôn Đôn đã hành lập đoàn kiểm tra và phát hiện một số vi phạm trong quá trình triển khai dự án Nghĩa trang Vĩnh Hằng và đã lập biên bản, tham mưu UBND tỉnh ra quyết định xử phạt đối với chủ đầu tư là Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Hoàng Phát (Công ty Hoàng Phát).

Công ty này bị xử phạt với hành vi: "Chiếm 14.184m2 đất nông nghiệp (đất trồng cây lâu năm) tại khu vực nông thôn thuộc xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn".

Dự án nghĩa trang trên 600 tỷ đồng bị xử phạt vì chiếm đất nông nghiệp - 2

Dù chưa hoàn thiện thủ tục cần thiết, dự án vẫn được tiến hành thi công san mặt bằng, bạt một phần đồi (Ảnh: Thúy Diễm).

Ngoài xử phạt, UBND tỉnh Đắk Lắk còn buộc Công ty Hoàng Phát thực hiện tiếp các thủ tục giao đất, thuê đất theo quy định của pháp luật.

Dự án Nghĩa trang Vĩnh Hằng được UBND tỉnh Đắk Lắk quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng vào tháng 3/2021, quy mô dự án lên tới trên 95,63 ha.

Dự án nghĩa trang trên 600 tỷ đồng bị xử phạt vì chiếm đất nông nghiệp - 3

Chủ đầu tư chưa hoàn tất bồi thường, giải phóng mặt bằng vẫn "vô tư" đem máy móc thi công (Ảnh: Thúy Diễm).

Dự án triển khai tại Thôn Hòa Nam 2 và Buôn Niêng (xã Ea Nuôi, huyện Buôn Đôn); được xây dựng nhằm thực hiện các hoạt động dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ hỏa táng, dịch vụ tang lễ.

Tuy nhiên, khi chưa hoàn tất các thủ tục cần thiết, dự án này vẫn được thi công "rầm rộ". Theo ghi nhận của PV, vào thời điểm giữa tháng 7 vừa qua, nhiều xe múc, xe ben của đơn vị này vẫn đang hoạt động san ủi, bạt đất đồi để thi công.

Dự án nghĩa trang trên 600 tỷ đồng bị xử phạt vì chiếm đất nông nghiệp - 4

Dự án được xác định đã chiếm trên 14.000 m2 đất nông nghiệp (Ảnh: Mai Nguyên).

Không chỉ vậy, đơn vị thi công còn phá bỏ nhiều cây trồng của người dân trong khu vực thực hiện dự án nhưng chưa hề thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng cho một hộ dân nào.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Buôn Đôn Lê Văn Nuôi, UBND tỉnh có giao cho huyện cập nhật, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của dự án và những thủ tục này đã đủ điều kiện thực hiện quy trình sử dụng đất; còn quy trình đầu tư của dự án có vi phạm nên đã bị xử phạt.

Dự án nghĩa trang trên 600 tỷ đồng bị xử phạt vì chiếm đất nông nghiệp - 5

Với hành vi vi phạm, chủ đầu tư đã bị UBND tỉnh xử phạt 170 triệu đồng (Ảnh: Mai Nguyên).

"Chủ đầu tư dự án Nghĩa trang Vĩnh Hằng hiện tại vẫn chưa tiến hành công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. Đơn vị này đã phối hợp tiến hành kiểm đếm tài sản, lập phương án đền bù. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên việc giải phóng mặt bằng bị chậm trễ so với dự định" - Phó Chủ tịch UBND Buôn Đôn cho hay.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND Buôn Đôn cũng thừa nhận dự án vẫn chưa có đánh giá tác động môi trường.

Chủ đầu tư "vội vàng" thực hiện dự án do áp lực tiến độ?

Ông Nguyễn Linh Ba - Phó Tổng giám đốc Công ty Hoàng Phát - cho rằng, nhu cầu sử dụng lò hỏa táng ở địa phương là rất cần thiết, nhất là trong giai đoạn hiện tại dịch Covid-19 phức tạp nên phía công ty có áp lực tiến độ dự án và đã tiến hành thi công trước khi hoàn tất thủ tục cần thiết.

Dự án nghĩa trang trên 600 tỷ đồng bị xử phạt vì chiếm đất nông nghiệp - 6

Chủ đầu tư thừa nhận do áp lực tiến độ nên đã "vội vàng" thi công khi chưa hoàn tất thủ tục (Ảnh: Thúy Diễm).

Cũng theo ông Ba, những lò thiêu được nhập từ nước ngoài về, có kích cỡ rất lớn nên đơn vị đã cho một số máy móc tạo mặt bằng để làm đường thuận tiện cho việc chuyển các lò thiêu và vật tư vào dự án.

"Hiện dự án đã được chúng tôi tạm dừng để bổ sung những thủ tục cần thiết. Riêng việc đền bù giải phóng mặt bằng và hoàn tất đánh giá tác động môi trường của dự án, chúng tôi sẽ sớm hoàn tất" - ông Nguyễn Linh Ba thông tin.

Phía chủ dự án thừa nhận, đơn vị đã có sự "nóng vội" và đã nộp số tiền 170 triệu đồng mà UBND tỉnh Đắk Lắk ra quyết định xử phạt.

Dự án Nghĩa trang Vĩnh Hằng có tổng vốn đầu tư 640 tỷ đồng. Trong tổng số trên 95ha đất dự án gồm: đất mai táng (54,02 ha); đất hỏa táng (1,5 ha); Trồng rừng, quản lý bảo vệ rừng (25,66 ha) và đất khác (14,45 ha).

Khu vực thực hiện dự án tiếp giáp với Buôn Niêng 3, thôn Hòa Nam 2, thôn Hòa Phú (xã Ea Nuôi, huyện Buôn Đôn) và thôn 8 (xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột).

Tiến độ thực hiện dự án là 7 năm kể từ ngày được cấp quyết định chủ trương đầu tư (4/3/2020).