1. Dòng sự kiện:
  2. Người hùng cứu tài xế gặp nạn ở cầu Phú Mỹ
  3. Hóa đơn nước hơn 57 triệu đồng/tháng

Dự án khu vui chơi giải trí chất lượng cao Đà Lạt bị xử phạt

Minh Hậu

(Dân trí) - Cơ quan chức năng xác định Khu vui chơi giải trí chất lượng cao Đà Lạt dù đã bị tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự nhưng vẫn cố tình tổ chức kinh doanh, đón khách.

Ngày 14/8, UBND thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) đã ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH Dịch vụ vui chơi giải trí NTH Đà Lạt (gọi tắt Công ty NTH) số tiền 30 triệu đồng.

Theo đó, cơ quan chức năng xác định Công ty NTH đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính, hoạt động kinh doanh khi đang bị tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

Dự án khu vui chơi giải trí chất lượng cao Đà Lạt bị xử phạt - 1

Dự án Khu vui chơi giải trí chất lượng cao Đà Lạt (Ảnh: Minh Hậu).

Trước đó, vào tháng 7, dù bị tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự nhưng dự án Khu vui chơi giải trí chất lượng cao Đà Lạt (Công ty NTH làm chủ đầu tư, tại số 23 Quang Trung, phường 9, thành phố Đà Lạt) có 104 khách lưu trú. Trong đó 96 khách nội địa đặt theo hợp đồng và 8 khách nước ngoài.

Như Dân trí thông tin, vào năm 2012, dự án Khu vui chơi giải trí chất lượng cao Đà Lạt được cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty CP Truyền hình cáp NTH. Dự án có quy mô 1.839m2, tổng vốn đầu tư trên 77 tỷ đồng.

Mục tiêu dự án là xây dựng khu vui chơi giải trí chất lượng cao, chiếu phim kỹ thuật 2D và 3D, bowling cùng các dịch vụ vui chơi giải trí khác, phục vụ người dân, du khách.

Dự án này sau đó được chuyển từ Công ty CP Truyền hình cáp NTH sang Công ty TNHH dịch vụ vui chơi giải trí NTH Đà Lạt làm chủ đầu tư.

Năm 2023, sau khi hoàn thành, chủ đầu tư xin bổ sung công năng hoạt động khách sạn với quy mô 50 phòng.

Doanh nghiệp cho rằng, các dịch vụ vui chơi giải trí như ban đầu đã xuất hiện tại nhiều điểm trong thành phố và nếu tiếp tục các hạng mục này, doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn.

Đầu tháng 12/2023, UBND tỉnh Lâm Đồng ra văn bản yêu cầu chủ đầu tư khai thác kinh doanh đúng mục tiêu dự án đã được phê duyệt. Vậy nhưng sau đó khu dự án vẫn là khách sạn cao cấp với biển hiệu "Dalat Prince Hotel".

Tháng 7 vừa qua, UBND tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu chủ đầu tư ngừng hoạt động kinh doanh du lịch tại dự án.