TPHCM:

Đợt triều cường bất thường đang giảm dần

(Dân trí) - “Đây không phải là triều cường lớn nhất trong năm, nhưng so với hàng năm thì nước triều cao khá đặc biệt. Từ hôm nay nước triều rút dần” - thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan, phó phòng dự báo đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ cho biết..

Đợt triều cường bất thường đang giảm dần - 1

Triều cường gây ngập cục bộ trên đường Nguyễn Hữu Cảnh ngày 21/8. (Ảnh: Công Quang)

Ba ngày nay, anh Hoàng Anh Tuấn, nhà ở khu vực đường Huỳnh Tấn Phát (Q.7, TPHCM) luôn phải xin phép cơ quan về sớm khoảng 1-2 tiếng. Anh Tuấn lý giải: “Mấy hôm nay cứ sáng sớm và chiều tối nước ở khu vực này lại ngập lên gần trên gối nên tôi phải tranh thủ về sớm trước giờ nước lên”.

 

Tương tự nhiều khu vực khác tại TPHCM cũng bị ngập khá nặng như: Hiệp Bình Phước (Q. Thủ Đức), quận 2, 4, 6, 9, quận Bình Thạnh và huyện Hóc Môn. Điều này khá bất ngờ với người dân bởi những năm trước, tháng 8 chưa phải là thời điểm triều dâng cao. Tuy nhiên, đến hôm nay, triều cường đã rút dần.
 
Mực nước triều cường tại khu vực Thanh Đa, Q.Bình Thạnh rút đi đáng kể. Không còn mưa lớn, nặng hạt và kéo dài như trong ngày 20 và 21 nên các tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, D2, D5, Ung Văn Khiêm của Q.Bình Thạnh không còn bì bõm nước.
 
Quốc lộ 13 thuộc khu vực Hiệp Bình Phước, Bình Thạnh, đường Trần Não (phường Thảo Điền, Q.2), khu vực Ngô Tất Tố (phường 22, Q.Bình Thạnh) nơi được mệnh danh là “rốn ngập” cũng không còn những đợt triều cường tràn ngập nhà dân. Tuy nhiên, khu vực này thuộc vùng trũng nên khi triều cường rút đi vẫn còn để lại những vũng nước như sông giữa phố.
 

Theo thạc sĩ Lê  Thị Xuân Lan, đỉnh triều cao nhất đã xuất hiện vào ngày hôm kia, mức nước đo được là 1,40m. Trong khi các năm trước, đỉnh triều tháng 8 chỉ khoảng 1,27- 1,35m (năm 2008 và 2007). Tuy nhiên, hôm nay mức nước đã giảm xuống còn khoảng dưới 1,30m và sẽ tiếp tục giảm dần trong những ngày tới.

 

Cũng theo nhận định của Đài khí tượng thủy văn Nam bộ, triều cường lớn nhất trong năm  thường xảy ra vào tháng 11 hàng năm. Với đợt triều cường tháng này khá cao dự báo đỉnh triều cường trong những tháng tới, đặc biệt là tháng 11 sẽ cao hơn bình thường. Đây là xu hướng do ảnh hưởng của các công trình xây dựng và một phần do biến đổi khí hậu toàn cầu gây ra. 

 

Lê Phương - Công Quang