1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lạng Sơn:

Đột kích “thủ phủ” cung cấp thiết bị gián điệp vùng biên

(Dân trí) - Dư luận đang hoang mang về sự xuất hiện nhan nhản của các loại thiết bị gián điện. Trong khi đó, các loại máy nghe lén, bút ghi âm, đồng hồ ghi âm, ghi hình, máy quay siêu nhỏ, bút tàng hình... được lén lút bán tràn lan tại các chợ vùng biên Lạng Sơn.

Các thiết bị gián điệp được quảng cáo, rao bán công khai trên mạng internet. Không khó để liên hệ, đặt mua các loại máy nghe lén như vậy tại Hà Nội. Giá rao bán cho mỗi thiết bị dao động trên dưới 1 triệu đồng. Các đầu mối cung cấp cho biết các thiết bị này đều được nhập lậu từ Trung Quốc và tuồn về từ các cửa khẩu.

Trong đó, khu vực cửa khẩu Lạng Sơn được coi là “thủ phủ” của các thiết bị gián điệp. Việc mua bán, đặt hàng, giao hàng tại đây dù được thực hiện lét lút nhưng diễn ra hết sức sôi động. Trong vai những người đi mua buôn thiết bị gián điệp về xuôi, chúng tôi đến chợ đêm Kỳ Lừa và chợ Đông Kinh tại TP Lạng Sơn.

Chợ Đông Kinh, một trong những 
Chợ Đông Kinh, một trong những “thủ phủ” cung cấp thiệt bị gián điệp vùng biên.

Chợ Đông Kinh luôn tấp nập khách mua bán. Các mặt hàng bán chạy nhất là các loại thiết bị điện tử có nguồn gốc Trung Quốc giá rẻ. Những thiết bị điện tử thông thường được xếp gọn gàng trên các giá hàng, trong khi các loại hàng “nhạy cảm” được giấu kín, mỗi khi có khách hỏi, chủ tiệm mới bỏ ra.

Tại cửa hàng điện tử T.T nằm tại tầng 1 chợ Đông Kinh bày bán nhiều thiết bị điện tử như bút ghi âm, ghi hình, điện thoại, vỏ điện thoại... Khi chúng tôi hỏi mua thiết bị gián điệp tinh vi, chủ hàng là một người đàn bà trạc 50 tuổi nhìn ngược ngó xuôi mới lôi dưới gầm ra một lô thiết bị.

Chủ quầy giới thiệu mặt hàng đầu tiên là một hộp màu đỏ ghi chữ "N9". Thiết bị bé bằng bao diêm sử dụng sim điện thoại thông thường, thiết bị dùng pin sạc. Theo giới thiệu của chủ quán, khi cài thiết bị nghe trộm ở nhà người cần theo dõi nếu gắn được dây sạc pin vào một ổ cắm hoặc nối thông qua thiết bị đổi nguồn nào đó, thiết bị nghe trộm có thể hoạt động xuyên thời gian, khi nào máy hỏng mới thôi.

Nếu không, pin của thiết bị nghe trộm có thể hoạt động liên tục một ngày, những loại thiết bị khác có cấu hình cao hơn như thiết bị A6, X900 có thể hoạt động vài ngày.

Công dụng của các thiết bị gián điệp này được chủ hàng quảng cáo: nếu như máy ghi âm ngụy trang là một dạng máy ghi âm thông thường nhưng được ngụy trang bằng các vật dụng như USB, bút, bật lửa… để đánh lạc hướng người bị ghi âm và cần phải được kích hoạt trực tiếp bằng người sử dụng thì thiết bị nghe lén kiểu mới này phần lớn được kích hoạt ở dạng tự động bằng… sóng điện thoại.

Các thiết bị gián điệp được lén lút 
Các thiết bị gián điệp được lén lút 
Các thiết bị gián điệp được lén lút bán tràn lan tại chợ Tân Thanh.

Ngoài việc ghi âm các tiếng động thông thường, nó còn có khả năng ghi âm lại cả các cuộc điện thoại. Tức là, người sử dụng sau khi kích hoạt lần đầu và đặt thiết bị này ở đâu đó, hễ có ai gần ở đó thực hiện cuộc gọi, máy này sẽ ghi lại toàn bộ cuộc trò chuyện và gửi nội dung về máy điện thoại của đối tượng đặt máy nghe lén.

Vì có thể bắt được sóng điện thoại nên ngoài việc thu âm thông thường, sản phẩm này có thể thu lại rất tốt các cuộc trò chuyện qua điện thoại trong bán kính 10m. Nếu gọi trực tiếp đến số sim gắn trong thiết bị, người sử dụng nhận đầy đủ tín hiệu ở nơi đặt thiết bị.

Một số thiết bị cấu hình cao còn có chế độ lưu trữ file ghi âm, ghi hình vào thẻ nhớ trong trường hợp khu vực bị phong tỏa sóng, cắt sóng điện thoại. Khi khu vực đó được phủ sóng trở lại, thiết bị sẽ tự động kích hoạt gọi về máy của "chủ nhân" và phát lại đoạn ghi âm đó để "chủ nhân" ghi âm lại.

Ngoài ra, một loại thiết bị nghe trộm khác là X900 có thể tự động ghi âm, chụp ảnh từ xa với độ nét cao. Sau khi chụp ảnh, ghi âm, thiết bị này sẽ gửi file về số điện thoại của "chủ nhân"... Loại thiết bị này hoạt động trên tất cả các mạng như Viettel, MobiFone, VinaPhone...

Thiết bị nghe lén kiểu mới này phần lớn được kích hoạt ở dạng tự động bằng… sóng điện thoại.
Thiết bị nghe lén kiểu mới này phần lớn được kích hoạt ở dạng tự động bằng… sóng điện thoại.

Biết chúng tôi mua hàng với số lượng lớn, chủ quán T.T vồn vã nói: "Chỉ cần điện thoại, chị sẽ gửi theo xe khách xuống Hà Nội cho em, khi nhận hàng, em sẽ đem theo tiền để đưa cho chủ xe khách và nhận hàng”.

Quầy hàng sát bên quầy T.T cũng la liệt các thiết bị gián điệp. Quán này cũng bày bán những mặt hàng điện tử như vỏ điện thoại, đồng hồ đeo tay, điện thoại "chế" chuyên dùng để ghi âm, ghi hình... Không ai ngờ đây đều là những vật trá hình có thể ghi âm, ghi hình.

Giá cả của các thiết bị gián điệp được bán ở đây rẻ như... rau. Chủ cửa hàng tên Ch. ở tầng 1 chợ Đông Kinh cho biết, giá bán buôn thấp nhất là 380.000đ/thiết bị. Tại một số cơ sở ở chợ đêm Kỳ Lừa, chợ Đông Kinh, các thiết bị cao hơn, dao động từ 550.000 - 1 triệu đồng/1 thiết bị tùy thuộc vào cấu hình. Giá bán cao nhất là thiết bị A6 với 1,1 triệu đồng.

Các chủ hàng tại khu chợ đầu mối khẳng định khi hàng được đem về Hà Nội, giá đội lên cả triệu đồng vì khách hàng có nhu cầu thực sự không ngần ngại bỏ ra số tiền vài triệu để có được thiết bị đặc biệt này.

Lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn cho biết cơ quan chức năng chưa bắt giữ hay phát hiện vụ buôn bán thiết bị gián điệp nào trên địa bàn. Việc xuất hiện các thiết bị gián điệp tinh vi như vậy không chỉ đe dọa tới việc bảo mật thông tin cá nhân mà còn gây nguy cơ xâm hại đến những thông tin bảo mật quan trọng của cộng đồng cũng như các cơ quan chức năng.

Luật sư Nguyễn Thị Hiên - Phó Giám đốc công ty Luật Thiên Minh (Đoàn luật sư TP Hà Nội) - cho biết luật pháp đã có quy định nghiêm cấm việc sử dụng hình ảnh của người khác để xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh.

Theo Điều 125 Bộ luật Hình sự, người nào có hành vi chiếm đoạt thư, điện báo, telex, fax hoặc các văn bản khác được truyền đưa bằng phương tiện viễn thông và máy tính hoặc có hành vi trái pháp luật xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện tín của người khác đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ một triệu đồng đến năm triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến một năm.

Nghị định 83/2011/NĐ-CP về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực viễn thông quy định: Phạt tiền 20 - 30 triệu đồng đối với hành vi thu, nghe trộm thông tin... “Như vậy, rõ ràng việc dùng thiết bị quay lén, nghe lén người khác là hành vi phạm pháp, vi phạm đời tư sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật”, luật sư Hiên cho biết.

Anh Thế - Quốc Đô