1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Đồng thuận hạ chỉ tiêu tăng trưởng cho khả thi

(Dân trí) - Trong phiên thảo luận tổ kỳ họp thứ 16 HĐND TPHCM khóa VII vào chiều 7/7, nhiều đại biểu bày tỏ lo ngại UBND TPHCM quá “lạc quan” vì chưa nghe thấy đề nghị nào về việc giảm chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế.

Đồng thuận hạ chỉ tiêu tăng trưởng cho khả thi - 1
Đại biểu Đặng Văn Khoa: GDP khoảng 7,5% là vừa.
 
Đại biểu Đặng Văn Khoa nổ phát pháo đầu tiên: “Nếu 6 tháng đầu năm GDP chỉ tăng trưởng 4,6% thì để đạt chỉ tiêu đã đề ra (10%), 6 tháng cuối năm chúng ta phải tăng trưởng đến 16%. Nó có khả thi không? Vì đó là một con số rất nóng!”.

Ông Khoa cho rằng: “10% là con số rất tròn trĩnh nhưng trong điều kiện kinh tế thế giới suy thoái, sản xuất, đầu tư và thị trường xuất khẩu đều giảm, TP yếu kém về nhân lực, vốn… thì con số tròn trĩnh này có khả thi không?”.

Đồng tình ý kiến của “Hội đồng Khoa”, đại biểu Nguyễn Đăng Nghĩa phát biểu: “Toàn quốc đã phải điều chỉnh từ 6,5% xuống 5%. Trong tình hình kinh tế hiện nay thì TP khó lòng đạt được chỉ tiêu tăng trưởng GDP đã đề ra. Theo tôi, chúng ta nên mạnh dạn điều chỉnh chỉ tiêu này xuống. Nếu chúng ta điều chỉnh xuống 6,5% - 7% thì đã là cao nhất cả nước rồi, không nên đeo đuổi con số 10%”.

Thống kê 6 tháng đầu năm 2009 cho thấy tổng sản phẩm nội địa (GDP) của TPHCM chỉ đạt 4,6% (cùng kỳ tăng 10,5%), đây là mức tăng thấp nhất trong 10 năm qua.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Thành Tài, Phó chủ tịch thường trực UBND TPHCM cho đây là sự cố gắng vượt bậc của TP trong điều kiện suy thoái kinh tế toàn cầu hiện nay khi một số tổ chức kinh tế thế giới dự đoán năm nay chỉ khoảng 10 nước có chỉ số tăng trưởng GDP dương.

Đại biểu Nguyễn Thế Thanh thì sơ lược lại suy giảm kinh tế thế giới nói chung và Châu Á nói riêng rồi nói: “Tôi vừa nghe là Hà Nội đã có quyết định giảm chỉ tiêu tăng trưởng xuống còn 5,5% - 6%. Thế giới thế, Châu Á thế, cả nước thế, Hà Nội cũng thế mà tôi không hiểu là TPHCM có được ai đó “độ” (phù hộ độ trì - PV) hay không mà chưa đả động gì đến chuyện giảm chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế”.

Phát biểu của bà Thanh khiến cả tổ thảo luận cười vang nhưng bà vẫn bình tĩnh giải thích: “Tuy nói thế là hơi mê tín nhưng thực sự là chúng tôi rất lo ngại, băn khoăn về việc này bởi UBND TP lạc quan quá”.

Vấn đề các đại biểu lo ngại không phải là đạt được hay không mà lo nó sẽ ảnh hưởng lớn đến chính sách điều hành kinh tế của TP.

Đại biểu Đặng Văn Khoa cho rằng: “Nếu TPHCM vẫn đeo đuổi chỉ tiêu cao vượt sức như thế, bắt buộc phải điều chỉnh và đề ra các chính sách để đạt được chỉ tiêu này và có thể sẽ đưa ra những chính sách phát triển không bền vững”. Theo ông Khoa thì cho chỉ tiêu giảm xuống chừng 7,5% là vừa.

Kết thúc phiên thảo luận, hầu hết các đại biểu đều tỏ ra đồng tình và không có kiến nào phản bác đề nghị: “Nên chăng xem lại chỉ tiêu tăng trưởng GDP của thành phố”.

Hôm nay 8/7, trong phiên chất vấn, các đại biểu sẽ đem vấn đề này ra cho UBND TP trả lời để HĐND xem xét, hứa hẹn nghị trường sẽ nóng bỏng xoay quanh vấn đề kinh tế.

Tùng Nguyên