Đồng Tháp tiếp tục giãn cách theo Chỉ thị 16, An Giang nới lỏng

Nguyễn Hành Minh Anh

(Dân trí) - Đồng Tháp tiếp tục thực hiện cách ly xã hội đến ngày 15/9. Trong khi đó, lãnh đạo tỉnh An Giang vừa có quyết định nới lỏng giãn cách từ Chỉ thị 16 xuống Chỉ thị 15, từ 0h ngày 7/9.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình vừa ký văn bản thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn tỉnh kể từ 0h ngày 7/9 cho đến khi có thông báo mới.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang giao Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố căn cứ tình hình, dịch bệnh thực tiễn tại địa phương quyết định và tự chịu trách nhiệm việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch cụ thể với cấp độ cao hơn, phù hợp theo từng khu vực.

Đồng Tháp tiếp tục giãn cách theo Chỉ thị 16, An Giang nới lỏng - 1

An Giang nới lỏng giãn cách.

Đối với các xã, phường, thị trấn thuộc "vùng cam", "vùng đỏ" tiếp tục thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16, cần tiến hành khoanh vùng nhanh, có giải pháp quản lý chặt chẽ, không để "chặt ngoài, lỏng trong", quyết liệt và xử lý triệt để ổ dịch.

Đồng thời, tăng cường chỉ đạo thiết lập, giữ vững và mở rộng "vùng xanh", phát huy vai trò của người dân, hộ gia đình, tổ nhân dân tự quản trong công tác phòng chống dịch tại từng khóm ấp; xác định xã phường là "pháo đài", người dân là "chiến sĩ" trên mặt trận phòng chống dịch.

Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, tỉnh An Giang tiếp tục thực hiện việc hạn chế ra đường, yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu; làm việc tại cơ quan, đơn vị nhà nước, lực lượng vũ trang; làm việc tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ.

Đồng Tháp tiếp tục giãn cách theo Chỉ thị 16, An Giang nới lỏng - 2

Ngoài việc siết chặt công tác phòng, chống dịch, lãnh đạo An Giang chỉ đạo các ban ngành chăm lo tốt đời sống người dân.

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát được hoạt động kinh doanh theo hình thức bán mang đi hoặc giao hàng tại nhà, không được phục vụ tại chỗ; đảm bảo khoảng cách 2 m khi tiếp xúc và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

An Giang tiếp tục áp dụng phát phiếu đi chợ 3 lần/tuần đối với mọi người dân. Các chợ truyền thống tiếp tục giảm quy mô hoạt động, thực hiện nghiêm biện pháp 5K của Bộ Y tế, có phân luồng ngõ ra, ngõ vào tại các chợ để tăng cường kiểm soát, phòng chống dịch.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh An Giang, tính đến 16h ngày 5/9, An Giang ghi nhận 2.380 trường hợp mắc Covid-19; riêng trong ngày 5/9  ghi nhận 88 trường hợp mắc Covid-19. Đến nay, đã điều trị khỏi cho 1.152 người, có 6 trường hợp chuyển tuyến và 24 trường hợp tử vong.

Tại Đồng Tháp, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp quyết định tiếp tục thực hiện kéo dài thời gian cách ly xã hội trên phạm vi toàn tỉnh đến 15/9.

Lần thực hiện cách ly xã hội này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp thống nhất thực hiện có hiệu quả 4 mục tiêu: Quản lý, kiểm soát chặt chẽ địa bàn; giảm sâu số ca nhiễm; hạn chế tối đa số ca tử vong và từng bước thích ứng, khôi phục hoạt động sản xuất.

Đồng Tháp tiếp tục giãn cách theo Chỉ thị 16, An Giang nới lỏng - 3

Đồng Tháp tiếp tục thực hiện đợt cách ly xã hội lần thứ 4, kéo dài từ nay đến 15/9.

Thực hiện nghiêm các quy định, nguyên tắc phòng, chống dịch, phối hợp hiệu quả, xử lý nhanh, đủ, đúng các quy trình, kiên quyết không để xảy ra tình trạng chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc việc "bố trí số lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại cơ quan, đơn vị không quá 30% tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hiện có và phải đảm bảo các hoạt động diễn ra bình thường, thông tin, liên lạc phải thông suốt".

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Đồng Tháp giao Công an tỉnh tổ chức hoàn thành việc cấp giấy đi đường cho công chức viên chức, người lao động; gửi Sở Nội vụ danh sách cấp giấy đi đường để theo dõi, quản lý.

Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Tháp, tính đến sáng 6/9, toàn tỉnh ghi nhận trên 7.500 ca mắc Covid-19; hơn 5.500 ca được xuất viện.