1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Khánh Hòa:

Dòng người tấp nập tới ngôi chùa lớn nhất Nha Trang cầu phúc đầu năm

(Dân trí) - Ngày mùng 2 Tết, hàng ngàn người dân thành phố biển Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) tấp nập tới chùa Long Sơn - ngôi chùa lớn nhất thành phố - để cầu phúc. Đến trưa cùng ngày, lượng người tới chùa mỗi lúc một đông...



Dòng người tấp nập tới ngôi chùa lớn nhất Nha Trang cầu phúc đầu năm
Từ rất sớm, người dân đã đổ về Chùa Long Sơn để thắp hương, lễ phật cầu cho bản thân và gia đình một năm mới may mắn, hạnh phúc.
Chùa Long Sơn

Chùa Long Sơn hay còn gọi là Chùa Phật trắng, tọa lạc đường 23 tháng 10, TP Nha Trang. Ngôi chùa này được xây dựng cách đây hơn một trăm năm, trải qua nhiều lần trùng tu, và đến nay là ngôi chùa nổi tiếng nhất tỉnh Khánh Hòa.

Chùa Long Sơn

Người Việt tin rằng, đi lễ chùa không đơn thuần chỉ dừng lại ở việc ước nguyện, “cầu được, ước thấy”, mà ở đó con người ta có được giây phút quý giá để hòa mình vào chốn tâm linh, bỏ lại sau lưng bao nhọc nhằn, vất vả của cuộc sống mưu sinh đời thường. Chính vì vậy, mỗi khi đặt chân đến chốn chùa chiền, bất kỳ ai cũng có cảm giác thong dong, nhẹ nhàng, tìm về với cội nguồn dân tộc.

Chùa Long Sơn
Các con đường dẫn lên chùa Long Sơn, các điểm thắp hương đều đông nghịt người trong sáng mùng 2 Tết.

Người dân thắp hương bên ngoài hành lang Chánh điện Chùa Long Sơn.
Người dân thắp hương bên ngoài hành lang Chánh điện Chùa Long Sơn.

Người dân thắp hương bên ngoài hành lang Chánh điện Chùa Long Sơn.

Từ lâu với người Việt, đi chùa đầu năm đã ăn sâu trong tiềm thức, đây là một nét đẹp văn hóa truyền thống, tạo nên bức tranh đa sắc trong nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.
Khá đông du khách nước ngoài đến chùa Long Sơn tham quan, tìm hiểu Tết cổ truyền của người Việt.

Khá đông du khách nước ngoài đến chùa Long Sơn tham quan, tìm hiểu Tết cổ truyền của người Việt.
Khá đông du khách nước ngoài đến chùa Long Sơn tham quan, tìm hiểu Tết cổ truyền của người Việt.

Khá đông du khách nước ngoài đến chùa Long Sơn tham quan, tìm hiểu Tết cổ truyền của người Việt.
Ở cao nhất của chùa là tượng Phật Trắng khổng lồ, nơi dâng hương quen thuộc của người dân Nha Trang.

Viết Hảo