1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đồng Nai treo thưởng 10 triệu đồng cho người tố giác nhập cảnh trái phép

Khoa Nam

(Dân trí) - UBND tỉnh Đồng Nai treo thưởng cho ai phát hiện và tố giác người nước ngoài nhập cảnh trái phép, gây mất an ninh trật tự trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 bùng phát.

Ngày 19/5, ông Nguyễn Thái Bảo - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai vừa ký công văn gửi các sở ngành, địa phương phát động phong trào "Toàn dân nêu cao tinh thần, trách nhiệm, chủ động, tích cực phát hiện, tố giác người nhập cảnh trái phép".

Đồng Nai treo thưởng 10 triệu đồng cho người tố giác nhập cảnh trái phép - 1

Lực lượng y tế tỉnh Đồng Nai đón nhận các công dân Việt Nam từ nước ngoài về đi cách ly tập trung theo quy định

Công văn nêu rõ, thời gian qua có nhiều đối tượng người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, đặc biệt  trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát gây ra những thiệt hại nghiêm trọng.

Vừa qua, lực lượng chức năng tỉnh đã phát hiện nhiều đối tượng nhập cảnh trái phép. Những người này có nguy cơ mang mầm bệnh, nguồn lây nhiễm Covid-19 nguy hiểm, khó kiểm soát, dễ dẫn đến bùng phát dịch bệnh trong cộng đồng.

Để chủ động phát hiện và ngăn chặn, đồng thời xử lý kịp thời các đối tượng nhập cảnh trái phép vào địa bàn tỉnh, UBND tỉnh sẽ tặng bằng khen, thưởng 10 triệu đồng cho cá nhân là người đầu tiên phát hiện, cung cấp thông tin chính xác, kịp thời cho cơ quan chức năng xử lý người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào địa bàn, người Việt Nam nhập cảnh trái phép vào địa bàn tỉnh mà không khai báo, người tổ chức, môi giới cho người xuất cảnh, nhập cảnh ở lại Việt Nam trái phép.

Khi người dân phát hiện được một trong các đối tượng nêu trên, liên hệ với cơ quan công an gần nhất hoặc đường dây nóng 0693480100/0693480522.

Đồng Nai treo thưởng 10 triệu đồng cho người tố giác nhập cảnh trái phép - 2

Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm tại chỗ đối với các đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Trước đó, chiều 17/5, CSGT tỉnh Đồng Nai trong quá trình tuần tra trên địa bàn huyện Xuân Lộc phát hiện xe khách mang BKS 98B-027.63 chạy từ Bình Thuận vào Đồng Nai.

Quá trình tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện có 5 người quốc tịch Trung Quốc đang ẩn nấp trong các thùng carton dưới khoang hàng của xe khách.

Làm việc với lực lượng chức năng, những người này khai nhận cùng một nhóm người Trung Quốc khác nhập cảnh qua tỉnh Cao Bằng, thuê ô tô đi Bắc Giang.

Do tình hình dịch bệnh tại Bắc Giang phức tạp nên nhóm người này thuê xe khách BKS 98B-027.63 vào TPHCM.

Lượng y tế huyện Xuân Lộc đã có mặt lấy mẫu xét nghiệm tại chỗ, đưa 10 người trên xe khách (gồm 5 người Việt Nam và 5 người Trung Quốc) về khu cách ly tập trung của tỉnh để kiểm tra y tế.

Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã có thư khen với Trung tá Trần Trọng Thủy - Phó trưởng phòng CSGT tỉnh, Trạm CSGT Suối Tre và các cán bộ chiến sỹ đã có thành tích trong việc phát hiện xe khách chở 5 người nhập cảnh trái phép.