1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

5 người Trung Quốc trốn trong khoang hàng xe giường nằm để đi TPHCM

Khoa Nam

(Dân trí) - Sau khi dừng kiểm tra một xe khách đi qua tỉnh Đồng Nai, CSGT phát hiện 5 người Trung Quốc ẩn nấp trong các thùng carton. Những người Trung Quốc này toan tính vào TPHCM...

Cuối giờ chiều 17/5, Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục phối hợp với cơ quan y tế huyện Xuân Lộc đưa 5 người Trung Quốc về khu cách ly tập trung. Những người trên nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, bị phát hiện khi đang di chuyển trên xe khách qua địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Trước đó, khoảng 14h cùng ngày, quá trình tuần tra trên địa bàn huyện Xuân Lộc, CSGT tỉnh Đồng Nai đã dừng kiểm tra xe khách mang BKS 98B-027.63. Xe này đang lưu thông từ Bình Thuận vào Đồng Nai.

5 người Trung Quốc trốn trong khoang hàng xe giường nằm để đi TPHCM - 1

5 người quốc tịch Trung Quốc bị lực lượng CSGT phát hiện trên xe khách

Thời điểm này, trên khoang hành khách chở chưa đến 10 người kể cả tài xế.

Kiểm tra khoang chứa hàng, lực lượng chức năng phát hiện 4 người quốc tịch Trung Quốc nằm co ro bên trong thùng carton lớn. Phía cuối xe có 1 người Trung Quốc nữa ẩn nấp tương tự. Tất cả những người này được đưa lên khoang hành khách xét hỏi nhanh.

5 người Trung Quốc trốn trong khoang hàng xe giường nằm để đi TPHCM - 2

Chiếc xe khách đã nhận chở nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Làm việc với lực lượng chức năng, những người này khai nhận cùng 1 nhóm người Trung Quốc khác nhập cảnh qua tỉnh Cao Bằng, thuê ô tô đi Bắc Giang.

Do tình hình dịch bệnh tại Bắc Giang phức tạp nên nhóm người này thuê xe khách BKS 98B-027.63 vào TPHCM.

Thời điểm kiểm tra, 5 người này không xuất trình được giấy tờ nhập cảnh vào Việt Nam.

Ngay sau đó, lực lượng y tế huyện Xuân Lộc đã có mặt lấy mẫu xét nghiệm tại chỗ, đưa 10 người trên xe khách (gồm 5 người Việt Nam và 5 người Trung Quốc) về khu cách ly tập trung của tỉnh để kiểm tra y tế.

5 người Trung Quốc trốn trong khoang hàng xe giường nằm để đi TPHCM - 3

Lực lượng y tế huyện Xuân Lộc lấy mẫu xét nghiệm những người trên xe khách

Sau khi hoàn tất các thủ tục y tế, 5 người Trung Quốc sẽ được bàn giao cho phòng nghiệp vụ Công an tỉnh để điều tra và xử lý theo thẩm quyền.

Lái xe khách cùng những người liên quan đang được ghi lời khai, làm rõ.