1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đóng 900.000 đồng/năm BHYT tự nguyện là không khả thi

Sáng qua 28/11, Liên bộ Y tế - Tài chính - Bảo hiểm xã hội đã có cuộc họp bàn về việc sửa đổi một số quy định bảo hiểm y tế (BHYT) tự nguyện nhằm thuận lợi hơn cho người tham gia, đồng thời hạn chế bội chi nghiêm trọng.

"Đến thời điểm này, vấn đề an toàn quỹ là rất khẩn cấp. Chính phủ đã đồng ý cho Quỹ BHYT sử dụng 2.000 tỉ đồng tạm ứng từ Quỹ BHXH để tạm ứng cho các cơ sở điều trị" - Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế (Bộ Y tế) Nguyễn Thị Song Hương cho biết tại cuộc họp.

Ban soạn thảo đề án sửa đổi Điều lệ BHYT tự nguyện đang đề xuất các phương án nhằm tạo thuận lợi cho người tham gia bảo hiểm, bao gồm cả việc xem xét bỏ quy định "100% thành viên hộ gia đình và 10% số hộ trong địa bàn xã, phường tham gia BHYT tự nguyện".

Tuy nhiên, để an toàn cho quỹ, mức đóng sẽ phải lên đến khoảng 900.000 đồng/người/năm (căn cứ trên mức chi bình quân 885.000 đồng/thẻ/năm). Còn nếu giữ mức đóng 200.000đ/người/năm với 3 triệu người tham gia như hiện nay thì ngân sách nhà nước phải bù 2.400 tỉ đồng/năm.

Theo một phương án khác, mức đóng BHYT tự nguyện cần nâng lên tương đương mức đóng BHYT bắt buộc là 320.000 đồng/năm. Nếu mức đóng này được chấp nhận thì ngân sách phải bù đắp 1.690 tỉ đồng/năm với 3 triệu người như hiện nay.

Phương án tiếp theo được đưa ra là giữ nguyên quy định 100% số thành viên trong hộ gia đình tham gia; đồng thời nếu địa bàn đó đạt được trên 10% số hộ tham gia thì mức đóng BHYT sẽ giảm. Tuy nhiên, nếu thực hiện theo phương án này thì sẽ xảy ra tình trạng số đông là người ốm tham gia, không thể cân đối quỹ.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang, đưa mức đóng lên đến 900.000 đồng là không khả thi vì quá cao. Ông Quang ủng hộ nâng mức đóng BHYT tự nguyện lên tương đương BHYT bắt buộc để đảm bảo công bằng về quyền lợi cho các đối tượng.

Đại diện ngành tài chính lưu ý thêm: "Bội chi quỹ còn do tình trạng lạm dụng dịch vụ y tế, vật tư tiêu hao, dịch vụ kỹ thuật xét nghiệm, chẩn đoán. Bộ Y tế cần quan tâm khắc phục".

Theo Liên Châu
Báo Thanh niên