Đón đoàn khách Trung Quốc đầu tiên qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai

Phạm Ngọc Triển

(Dân trí) - Chiều 15/3, UBND thành phố Lào Cai và Hiệp hội du lịch tỉnh Lào Cai tổ chức đón đoàn 80 khách du lịch Trung Quốc đầu tiên thăm Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai.

Đây là đoàn khách du lịch Trung Quốc đầu tiên theo tour từ tỉnh Vân Nam và tỉnh An Huy (Trung Quốc) do Công ty TNHHTM du lịch quốc tế Cường Lâm (Hà Nội) tổ chức, thăm danh thắng quốc tế Hạ Long (Quảng Ninh) - Thủ đô Hà Nội - Khu du lịch quốc gia Sa Pa qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai - Hà Khẩu.

Từ ngày 15/3, Chính phủ Trung Quốc cho phép người dân của nước họ đi du lịch theo đoàn vào thăm Việt Nam sau hơn 3 năm phải đóng cửa do đại dịch Covid-19 gây ra.

Đại diện cơ quan chức năng thành phố Lào Cai và Hiệp hội du lịch tỉnh Lào Cai cùng doanh nghiệp tổ chức tua du lịch thân mật đón tiếp và tặng hoa chúc mừng các thành viên trong đoàn khách du lịch Trung Quốc tới thăm Việt Nam.

Đón đoàn khách Trung Quốc đầu tiên qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai - 1

Chiều 15/3 tỉnh Lào Cai đón đoàn 80 khách du lịch Trung Quốc đầu tiên thăm Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai (Ảnh: Phạm Ngọc Triển).

Trước khi xẩy ra đại dịch Covid-19 nhiều khách du lịch ở tỉnh Vân Nam và vùng tây nam Trung Quốc nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai để đi tiếp thăm thủ đô Hà Nội, danh thắng vịnh Hạ Long, thành phố biển Hải Phòng...

Một số du khách Trung Quốc khác chọn du lịch trong ngày ở thành phố tỉnh lỵ Lào Cai hay Khu du lịch Sa Pa.  

Đón đoàn khách Trung Quốc đầu tiên qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai - 2

Đoàn 80 khách du lịch đi từ tỉnh An Huy và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) sang thăm Thủ đô Hà Nội và danh thắng quốc tế Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) trong thời gian 3 đêm 4 ngày (Ảnh: Phạm Ngọc Triển).

Cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai cho biết, hiện nay toàn tỉnh có trên 1.400 cơ sở lưu trú, 40 trung tâm lữ hành và  một số khách sạn chất lượng cao 3 - 4 sao ở thành phố Lào Cai và thị xã du lịch Sa Pa được du  khách Trung Quốc có thu nhập ổn định chọn tới nghỉ trong kỳ du lịch và vui chơi.

Khó khăn nhất hiện nay của ngành du lịch tỉnh Lào Cai là thiếu khá nhiều hướng dẫn viên du lịch biết tiếng Trung Quốc. Do đó trường cao đẳng Lào Cai và các cơ sở khác liên tục mở các lớp học tiếng Trung Quốc  phục vụ cho dịch vụ du lịch.

Đón đoàn khách Trung Quốc đầu tiên qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai - 3

Hiệp hội du lịch tỉnh Lào Cai và UBND thành phố Lào Cai đón tiếp, chúc mừng đoàn và tặng hoa cho các thành viên trong đoàn (Ảnh: Phạm Ngọc Triển).

Tỉnh Lào Cai cũng đã bàn với Cục du lịch châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) khôi phục lại tua du lịch quốc tế "1 điểm đến 2 quốc gia", chuẩn bị điều kiện đưa các đoàn khách du lịch Việt Nam sang thăm các điểm đến nổi tiếng nhất  thành phố Côn Minh, Mông Tự, Khai Viễn...

Năm 2023 tỉnh Lào Cai phấn đấu đón 6 triệu lượt du khách, trong đó có khoảng 350.000 du khách quốc tế, tổng doanh thu dịch vụ du lịch khoảng hơn 22.000 tỷ đồng. 

Sự kiện khách du lịch Trung Quốc quay trở lại thăm Việt Nam là tín hiệu vui đối với ngành du lịch tỉnh Lào Cai./.