1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Đón bạn ở cổng trường, 2 sinh viên bị chém nhầm

(Dân trí) - Chiều 24/10, người dân tại khu vực trước cổng trường THPT Nguyễn Trãi (Giang Văn Minh, Kim Mã, Ba Đình) phát hiện 2 thanh niên nằm gục giữa bãi máu. Vụ việc sau đó được xác định liên quan tới một cô gái 15 tuổi.

Cơ quan công an bước đầu làm rõ vụ việc như sau, khoảng 17h30 ngày 24/10, Trần Công Duy (18 tuổi, ở 107B, K1, tập thể Thành Công, là sinh viên trường Đại học Đại Nam) và Hoàng Minh Tuấn (18 tuổi, ở 88/66 Cầu Giấy, là sinh viên Đại học kinh doanh công nghệ) đến trước cổng trường THPT Nguyễn Trãi để đón bạn.

Bất ngờ 2 sinh viên này bị 1 nhóm đối tượng dùng dao phóng lợn, dao tông và tuýp nước xông đến đâm, chém khiến Duy bị trọng thương nặng, đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn thì chết, còn Tuấn hiện đang được cấp cứu trong tình trạng khá nguy kịch.

Quá trình điều tra, Công an quận Ba Đình đã bắt 4/5 đối tượng liên quan tới vụ án gồm: Nguyễn Hương Giang (15 tuổi, ở phố Nguyễn Khắc Nhu, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình); Nguyễn Đức Anh (15 tuổi, ở phố Yên Phụ, Tây Hồ); Nguyễn Việt Hùng (15 tuổi, ở phố Nguyễn Phạm Tuân); Đỗ Hải Anh (15 tuổi, ở phố Yên Phụ) còn Trịnh Hùng Phương (15 tuổi, ở phố Cửa Bắc, hiện đã bỏ trốn).

Nguyên nhân vụ án ban đầu xác định là do có mâu thuẫn trong sinh hoạt giữa Nguyễn Hương Giang và một số học sinh ở khu vực trước cổng trường THPT Nguyễn Trãi nên Giang đã rủ một số đối tượng đến đánh trả thù.

Khi nhóm này đến cổng trường đã thấy 2 sinh viên Duy và Tuấn ở đó nên đã ra tay mà không cần biết nạn nhân có mâu thuẫn với Giang hay không. Công an quận Ba Đình đang truy bắt Phương, lập hồ sơ xử lý.

Phúc Hưng