Phú Thọ:

Đôi vợ chồng trẻ quyên sinh tại nhà riêng, nghi do nợ nần vì bán hàng đa cấp

(Dân trí) - Lãnh đạo địa phương cho biết, vụ việc đang được cơ quan chức năng huyện Yên Lập (tỉnh Phú Thọ) tích cực vào cuộc điều tra, tìm hiểu nguyên nhân.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6h sáng nay 27/8, người dân ở xã Minh Hòa, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ phát hiện vợ chồng anh Ma Văn G. (34 tuổi) và vợ là Đinh Thị H. (28 tuổi) chết trong tư thế treo cổ trong nhà. 

Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân liền báo chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng.

Liên quan tới sự việc trên, trao đổi với PV sáng cùng ngày, ông Đinh Tiến Công - Chủ tịch UBND xã Minh Hòa xác nhận thông tin trên và cho biết, sau khi nhận được thông tin, chính quyền xã đã báo cáo lãnh đạo huyện Yên Lập, công an huyện đã về khám nghiệm hiện trường điều tra sự việc.

Theo lãnh đạo địa phương, vợ chồng anh G. có hai con nhỏ. 

Một số nguồn tin cho rằng, việc 2 vợ chồng anh G. quyên sinh bắt nguồn từ việc nợ nần, khoản nợ mà gia đình anh phải trả lên đến tiền tỷ, bắt nguồn từ việc tham gia bán hàng đa cấp.

Trả lời về thông tin này, ông Đinh Tiến Công cho biết thêm, cơ quan công an huyện Yên Lập chưa đưa ra kết luận chính thức về việc này.

"Còn về thông tin có hoạt động đa cấp tại địa phương thì vào thời điểm trước đây, hoạt động này có trên địa bàn xã nhưng hiện không còn nhiều vì nhiều cơ quan truyền thông đại chúng thông tin, người dân đã có nhận thức tốt hơn nên chúng tôi không nhận được phản hồi nào về việc đó", vị lãnh đạo xã Minh Hòa thông tin.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trần Thanh