Đối tượng gián tiếp gây ra cái chết của một học sinh đầu thú
(Dân trí) - Ngày 14/4, Công an tỉnh Hà Tây cho biết đối tượng gián tiếp gây ra cái chết của em Dương Đình Đức (16 tuổi, trú ở xã Tảo Dương Văn, huyện Ứng Hoà) đã ra đầu thú.
Sự việc như sau: Vào lúc 8h ngày 12/4, tại cửa lều chăn vịt của anh Nguyễn Văn Khởi, nhân viên bảo vệ trường tiểu học xã Tảo Dương Văn, huyện Ứng Hoà (lều nằm trong khuôn viên của trường), người dân phát hiện cháu Nguyễn Đình Đức (SN 1992) đang trong tình trạng hấp hối.
Cháu Đức được đưa đi cấp cứu, nhưng đã chết tại bệnh viện Vân Đình, huyện Ứng Hoà. Qua điều tra và tổ chức khám nghiệm kết quả xác định cháu Nguyễn Đình Đức chết do bị điện giật. Cụ thể là cổ tay phải và lòng bàn tay trái cháy rộp do bị điện giật.
Ngày 12/4, Nguyễn Văn Khởi, 44 tuổi, ở Tảo Dương Văn, huyện Ứng Hoà là nhân viên bảo vệ của trường tiểu học Tảo Dương Văn đã đến Công an huyện Ứng Hoà đầu thú và khai nhận: Trong khi làm bảo vệ nhà trường, Khởi đã kết hợp dựng lều chăn vịt tại khu ao của trường, để bảo vệ đàn vịt Khởi đã mắc dây thép quanh chuồng vịt rồi đấu vào hệ thống điện lưới 220V.
Sáng 12/4, cháu Đức đi chăn bò trong khu vực trường đã bị điện giật chết. Đây cũng là bài học đắt giá cho những người sử dụng điện trái mục đích.
Minh Hương