1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đồi nứt toác, quốc lộ ở huyện miền núi Thanh Hóa bị uy hiếp

Thanh Tùng

(Dân trí) - Nhiều vết nứt lớn xuất hiện tại quả đồi cạnh quốc lộ 15A, đoạn qua huyện Lang Chánh (Thanh Hóa). Chính quyền địa phương đã lên phương án khắc phục sự cố, tránh những rủi ro khi sạt lở xảy ra.

Ngày 1/3, ông Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa, cho biết đơn vị đã chỉ đạo lực lượng chức năng triển khai các biện pháp tuyên truyền, cắm biển cảnh báo nguy hiểm, di dời một hộ dân ra khỏi khu vực sạt lở, xảy ra tại khu vực chân dốc Sáp Ong trên tuyến quốc lộ 15A.

Đồi nứt toác, quốc lộ ở huyện miền núi Thanh Hóa bị uy hiếp - 1

Những vết nứt lớn trên góc đồi Nhà Lá (Ảnh: Hoàng Dương).

"Huyện Lang Chánh cũng đã thông báo cho các cơ quan chức năng đang quản lý tuyến quốc lộ 15A xử lý vấn đề sạt lở, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện đi lại, cũng như các hộ dân sinh sống quanh khu vực", ông Tiến cho biết thêm.

Theo báo cáo từ UBND huyện Lang Chánh, từ ngày 28 đến 29/2, khu vực đồi Nhà Lá, gần chân dốc Sáp Ong (đoạn qua quốc lộ 15A, thuộc địa phận hai xã Đồng Lương và Tân Phúc) xuất hiện nhiều vết nứt lớn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, gây nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại.

Đồi nứt toác, quốc lộ ở huyện miền núi Thanh Hóa bị uy hiếp - 2

Lực lượng chức năng căng dây, cảnh báo nguy hiểm qua tuyến quốc lộ 15A (Ảnh: Hoàng Dương).

Trước đó, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tại đây đã xảy ra hiện tượng hàng chục khối đất, đá bị sạt xuống, lấp đầy rãnh thoát nước và tràn ra mặt đường.

Mới đây, ở khu vực này tiếp tục xuất hiện nhiều vết nứt, qua kiểm tra các vết nứt có chiều dài 80m, độ sâu có nơi đến 5m, chiều rộng vết nứt từ 1m đến 1,5m.

Đồi nứt toác, quốc lộ ở huyện miền núi Thanh Hóa bị uy hiếp - 3

Qua kiểm tra các vết nứt có chiều dài 80m, độ sâu có nơi đến 5m, chiều rộng vết nứt từ 1m đến 1,5m (Ảnh: Hoàng Dương).

Cơ quan chức năng nhận định, trong điều kiện thời tiết xấu, mưa lớn, những vết nứt này có thể xảy ra sạt lở xuống mặt quốc lộ 15.