Kiên Giang:

Đội ghe cào bắt giữ trái phép công an, bộ đội biên phòng

(Dân trí) - Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang xác nhận vào ngày 2/7 trên vùng biển xã Vân Khánh Tây (huyện An Minh) có xảy ra một sự việc khi một số ghe cào bắt giữ lực lượng chức năng khi đến khu vực này kiểm tra các ghe cào khai thác trái phép.

Sự việc xảy ra khoảng 20 giờ ngày 2/7. Lực lượng chức năng huyện An Minh nhận được tin báo có nhiều ghe cào khai thác trái phép trong vùng cấm xã Vân Khánh Tây nên huyện An Minh cử các lực lượng chức năng, gồm công an huyện, huyện đội kết hợp với lực lượng biên phòng huy động phương tiện của người dân ra kiểm tra.

Sau khi kết thúc việc kiểm tra, đoàn quay về thì bất ngờ các ghe cào đuổi theo và bắt giữ toàn bộ thành viên trong đoàn, kể cả hai ngư dân cho mượn phương tiện chở đoàn.

Trong số những người bị bắt giữ có hai cán bộ công an, một cán bộ Ban chỉ huy quân sự huyện An Minh và 5 cán bộ, chiến sĩ biên phòng.

Sau khi bắt giữ người trái phép, các ghe cào chia nhỏ các thành viên trong đoàn rồi chở về thị xã Hà Tiên.

Cơ quan chức năng tỉnh Kiên Giang đang tập trung điều tra làm rõ số lượng ghe cào tham gia bắt giữ lực lượng chức năng (ảnh minh họa)
Cơ quan chức năng tỉnh Kiên Giang đang tập trung điều tra làm rõ số lượng ghe cào tham gia bắt giữ lực lượng chức năng (ảnh minh họa)

Lực lượng chức năng tỉnh Kiên Giang được huy động tiếp cận và vận động các ghe cào cập bến trạm biên phòng Pháo Đài (thuộc Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên) giao trả những người bị bắt giữ trái phép. Tuy nhiên, đến 17 giờ chiều 3/7, vẫn còn hai người chưa được đưa vào đất liền.

Trao đổi với PV Dân trí, Đại tá Phạm Trung Thành - Trưởng phòng tham mưu, người phát ngôn Công an tỉnh Kiên Giang cho biết: Công an tỉnh có nghe thông tin và đang đợi báo cáo của Công an huyện An Minh để xác định mức độ vụ việc rồi mới có hướng xử lý tiếp theo.

Ông Mai Anh Nhịn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang - người trực tiếp chỉ đạo giải quyết vụ việc tại Hà Tiên cho biết, vẫn đang tiếp tục vận động các chủ ghe cào giao trả người, đảm bảo an toàn cho những người bị bắt giữ trái phép.

Ủy ban đã chỉ đạo ngành chức năng điều tra có bao nhiêu ghe cào đánh bắt trái phép và tham gia vụ bắt ngữ lực lượng chức năng để xử lý theo đúng qui định pháp luật.

Nguyễn Hành