Đồng Tháp:

Độc, lạ trái đu đủ có hình hoa mai 5 cánh

(Dân trí) - Trong vườn đu đủ nhà bà Chung có hai cây đang cho ra những trái đu đủ có hình hoa mai 5 cánh rất đẹp. Chính bởi hình dáng lạ lạ này, thời gian qua đã có nhiều người đến xem, xin giống về trồng.

Người sở hữu những trái đu đủ có hình hoa mai 5 cánh là bà Võ Thị Kim Chung (1963) ngụ khóm Tân Đông A, thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Theo bà Chung cho biết, khoảng tháng 4 âm lịch năm trước, bà ra chợ mua một số cây đu đủ con (người bán đã bầu sẵn) về trồng trong vườn mà chẳng biết giống đu đủ gì.

Số cây đu đủ này vẫn sinh trưởng và phát triển bình thường, tuy nhiên khi cho trái có 2 cây “sản sinh” ra những trái đu đủ ở phần đầu cuốn và phần đích trái hình hoa mai 5 cánh.

Bà Chung cho biết: Những cây và trái đu đủ trên được vun trồng, chăm sóc và nở hoa, kết trái tự nhiên, không có bàn tay chỉnh sửa - tạo hình của con người, đặc biệt mỗi trái nặng từ 2kg trở lên.

Trong vườn đu đủ của bà Chung có 2 cây đang cho ra những trái đu đủ có hình hoa mai
Trong vườn đu đủ của bà Chung có 2 cây đang cho ra những trái đu đủ có hình hoa mai
Nhưng ở mỗi cây chỉ có vài trái đu đủ có hình hoa mai 5 cánh
Nhưng ở mỗi cây chỉ có vài trái đu đủ có hình hoa mai 5 cánh
Mỗi trái đu đủ nặng từ 2kg
Mỗi trái đu đủ nặng từ 2kg

Thời gian qua có nhiều người đến xem và xin hột trái đu đủ của bà Chung về trồng

Thời gian qua có nhiều người đến xem và xin hột trái đu đủ của bà Chung về trồng

Độc, lạ trái đu đủ có hình hoa mai 5 cánh - 5

Trọng Trung