1. Dòng sự kiện:
  2. Thảm họa lũ quét Làng Nủ
  3. Mưa lũ lớn ở miền Bắc

Doanh nghiệp Nhật Bản đề xuất xử lý tảo "độc" ở hồ Xuân Hương Đà Lạt

Minh Hậu

(Dân trí) - Doanh nghiệp đề xuất vận chuyển máy móc, trang thiết bị từ Nhật Bản qua lắp đặt, xử lý tảo lam tại hồ Xuân Hương, thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng).

Ngày 26/6, UBND tỉnh Lâm Đồng đã đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ xem xét đề xuất của UBND thành phố Đà Lạt về việc tiếp cận, triển khai dự án xử lý tảo lam tại hồ Xuân Hương.

Theo UBND thành phố Đà Lạt, thời gian qua, tình trạng tảo lam xuất hiện ở hồ Xuân Hương đã ảnh hưởng đến môi trường, cảnh quan, hình ảnh du lịch của thành phố. Để xử lý tảo lam, đơn vị này đã tổ chức làm việc trực tuyến với các đơn vị để tìm hiểu khả năng hợp tác, lập dự án.

Doanh nghiệp Nhật Bản đề xuất xử lý tảo độc ở hồ Xuân Hương Đà Lạt - 1

Hồ Xuân Hương được mệnh danh là "trái tim" của thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng (Ảnh: Minh Hậu).

UBND thành phố Đà Lạt cho biết, sau cuộc làm việc trực tuyến, Công ty Ebis Marine Nhật Bản đã gửi thư đề nghị hợp tác. Nếu được chấp thuận, doanh nghiệp này sẽ vận chuyển máy móc, trang thiết bị từ Nhật Bản qua lắp đặt, xử lý tảo lam tại hồ Xuân Hương. Quá trình xử lý không sử dụng hóa chất.

Công ty Ebis Marine cũng đề xuất làm việc trực tiếp với lãnh đạo thành phố Đà Lạt và dự kiến tổ chức khảo sát tảo lam ở hồ Xuân Hương vào tháng 12.

Theo ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt, dự án xử lý tảo lam mà Công ty Ebis Marine đề xuất thực hiện tại Đà Lạt do Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ.

Tảo lam có tên khoa học là Microcystic và chứa độc tố. Trong quá khứ, loại tảo này từng phát triển mạnh, gây ô nhiễm nghiêm trọng cho hồ Xuân Hương. Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng và thành phố Đà Lạt đã từng phối hợp nhiều đơn vị thực hiện các biện pháp xử lý.

Vào các năm 2005, 2008, 2016, tảo lam phủ xanh mặt hồ Xuân Hương và gây ra mùi khó chịu cho người dân, du khách.