1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Doanh nghiệp đào đất để... siết nợ

(Dân trí) - Mấy ngày qua, Công ty cổ phần Đầu tư & Thương mại Hà Phát (thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) cho người và máy xúc đào cả nghìn mét khối đất tại công trình đường bao phía tây của TP Hà Tĩnh, chở đi nơi khác. Tình trạng hỗn loạn ấy không có ai can thiệp.

Công trình đường bao phía tây thuộc dự án mở rộng thành phố Hà Tĩnh. Đơn vị trúng thầu thi công là Tổng công ty cổ phần Xây dựng SIMCO Sông Đà. Công trình đang trong giai đoạn thi công thì ngày 25/7, Công ty Hà Phát bỗng đưa máy xúc đến đào đất đã được san lấp tại công trình. Chỉ trong vài ngày, hàng nghìn mét khối đất đã bị đào xới lên rồi chở đi nơi khác. 

 

PV Dân trí đã có mặt để tìm hiểu nguyên nhân sự việc. Được biết, ngay sau khi trúng thầu, SIMCO Sông Đà đã tiến hành mở hàng loạt gói thầu nhỏ, giao lại cho các công ty xây dựng thi công; trong đó có gói thầu DB03 đổ đất, san lấp mặt bằng. 

 

Trúng gói thầu trên là Công ty cổ phần Sản xuất vật liệu và Xây dựng công trình 405 (Quảng Bình), giá thầu trọn gói là 4,2 tỷ đồng.

 

Trong hợp đồng ký kết giữa SIMCO Sông Đà và Công ty 405 có điều khoản quy định Công ty 405 không được thuê nhà thầu khác nếu không có sự đồng ý của của SIMCO Sông Đà. Tuy nhiên, điều khoản này không được phía Công ty 405 tôn trọng. Ngay sau khi trúng thầu, họ đã thuê lại Công ty Hà Phát thực hiện gói thầu nói trên để hưởng phần trăm.

 

Chưa kịp thực hiện xong hợp đồng san lấp mặt bằng cho SIMCO Sông Đà thì Công ty 405 có những dấu hiệu bất thường về năng lực tài chính. Sư việc càng nghiêm trọng hơn từ tháng 12/2006, khi Công ty Hà Phát đã hoàn thành giai đoạn đổ đất san mặt bằng nhưng phía Công ty 405 mới chi trả 76 triệu trong tổng số 450 triệu phải trả. 

 

Thấy dấu hiệu bất thường, Công ty Hà Phát đã dừng hoạt động san lấp, yêu cầu Công ty 405 trả hết khoản nợ mới thi công tiếp. Hơn nửa năm trôi qua, nợ không trả, bản thân Công ty 405 cũng “mất dạng”. 

 

Ông Nguyễn Văn Dũng - Giám đốc Công ty Hà Phát - bức xúc: “Họ thuê thì công ty chúng tôi làm. Chúng tôi đã bỏ công sức, tiền của và phương tiện vào đây hoạt động cả mấy tháng trời. Đến khi trả tiền họ lại từ chối”.

 

Phía SIMCO Sông Đà thì trả lời dứt khoát: “Chúng tôi không thuê Công ty Hà Phát đổ đất san mặt bằng công trình. Nếu muốn các ông cứ đào đất lên mà lấy, để chúng tôi đổ cát!”.

 

Chính vì nguyên nhân này mà những ngày qua, Công ty Hà Phát đã đưa máy móc đến “tự thanh toán” công trình, khiến công trường hết sức lộn xộn.

 

Có một điều đặc biệt là tình trạng hỗn loạn trên đã diễn ra 3 ngày nay, cả nghìn mét khối đất được đào lên và chuyển đi, nhưng không có lực lượng chức năng nào đứng ra giải quyết.

 

Văn Dũng - Minh San