TPHCM:

Doanh nghiệp chi “lương khủng” đóng 5 tỷ đồng BHXH cho công nhân

(Dân trí) - Theo Bảo hiểm Xã hội TPHCM, đến nay đã có 2 trong 4 doanh nghiệp công ích chi “lương khủng” cho lãnh đạo đã hoàn tất việc truy đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) cho công nhân với số tiền hơn 5 tỷ đồng.

Trước đó, BHXH TPHCM đã chốt số công nhân và số tiền truy đóng BHXH của 3 doanh nghiệp công ích trong vụ “lương khủng” (Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị, Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh, Công ty TNHH MTV Công trình giao thông Sài Gòn) là gần 700 người lao động với số tiền truy đóng hơn 7 tỷ đồng.

3 doanh nghiệp công ích phải nộp hơn 7 tỷ đồng truy đóng BHXH cho công nhân
3 doanh nghiệp công ích phải nộp hơn 7 tỷ đồng truy đóng BHXH cho công nhân

Đến nay, Công ty Công viên cây xanh đã truy đóng BHXH cho hơn 350 lao động với số tiền trên 4 tỷ đồng, Công ty Thoát nước đô thị truy đóng BHXH cho hơn 160 lao động với số tiền trên 1 tỷ đồng. Hiện Công ty Công trình giao thông Sài Gòn cũng đang tiến hành truy đóng BHXH cho 180 lao động với số tiền hơn 2,3 tỷ đồng; công việc này đã hoàn tất phần thủ tục.

Trong thông báo kết luận sai phạm của các doanh nghiệp công ích do Văn phòng UBND TP ban hành hồi tháng 8/2013, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Mạnh Hà nhấn mạnh 1 trong các thủ đoạn “bòn rút” người lao động tại các doanh nghiệp trên là có tình vi phạm luật lao động, dùng thủ thuật ký kết hợp đồng thời vụ để trốn tránh trách nhiệm đóng BHXH và các chế độ khác cho người lao động.

Cũng trong thông báo kết luận này, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Mạnh Hà yêu cầu các công ty trên thực hiện ngay các biện pháp khắc phục hậu quả để khôi phục quyền lợi của người lao động đã bị công ty tước đoạt như BHXH và các quyền lợi khác, đền bù những thiệt hại do áp dụng các chế độ bất bình đẳng giữa những người lao động trong công ty.

Sau khi các đơn vị trên truy đóng BHXH, BHXH TPHCM sẽ cộng dồn thêm thời gian truy đóng BHXH cho công nhân đã có sổ BHXH. Những công nhân chưa có sổ BHXH sẽ được cấp sổ mới và tính thời gian truy đóng BHXH vào sổ này. Những công nhân đã nghỉ việc tại các đơn vị trên cũng được truy đóng BHXH và BHXH TPHCM yêu cầu các công ty thông báo rộng rãi cho các công nhân này biết để đến BHXH TP nhận sổ BHXH truy đóng.

Tùng Nguyên