Thừa Thiên Huế:

Đoàn khách Singapore gặp nạn khi đổ đèo Bạch Mã đã ổn định sức khỏe

(Dân trí) - Trưa 12/5, thông tin từ Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, sau thời gian điều trị, hiện sức khỏe các khách du lịch (chủ yếu người Singapore) gặp nạn khi xe đổ đèo Bạch Mã đã ổn định.

Video:

Đoàn khách Singapore gặp nạn khi đổ núi Bạch Mã đã ổn định sức khỏe

Theo TS.BS. Lê Thừa Trung Hậu, Phó Giám đốc Trung tâm Điều trị theo yêu cầu & Quốc tế - Bệnh viện Trung ương Huế, đoàn khách du lịch trên nhập viện chiều qua (11/5) sau khi có thông tin báo từ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế . Do tính chất là khách quốc tế nên bệnh viện đã chuẩn bị trước các phương án về cấp cứu số lượng lớn bệnh nhân và ưu tiên cứu chữa.

Có tổng cộng 20 bệnh nhân được đưa vào điều trị tại khoa Cấp cứu Bệnh viện Trung ương Huế và khoa Cấp cứu Trung tâm Điều trị theo yêu cầu & Quốc tế tại bệnh viện này. Trong đó có 18 người Singapore, 1 người Hàn Quốc và 1 người Việt Nam. Chủ yếu các du khách gặp nạn có độ tuổi từ 20 đến 21 tuổi, là sinh viên.

Đoàn khách Singapore gặp nạn khi đổ đèo Bạch Mã đã ổn định sức khỏe - 1

Các bệnh nhân người Singapore và Hàn Quốc đang được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế

Sau khi sơ cứu, toàn bộ bệnh nhân được chuyển về Trung tâm Điều trị theo yêu cầu & Quốc tế để điều trị, chủ yếu ở khoa Ngoại và khoa Chấn thương chỉnh hình & Phẫu thuật tạo hình – thẩm mỹ. Các y bác sĩ đã xử lý 4 ca khâu vết thương phần mềm nhẹ; 2 ca gãy xương mổ cấp cứu; 1 ca nắn khớp háng bị trật; và điều trị cho 7 ca chấn thương đầu nhẹ.

“Hiện toàn bộ các bệnh nhân đã ổn định sức khỏe. Dự đoán các ca bệnh nhẹ sẽ được cho ra viện từ 1 đến 2 ngày tới; các bệnh nhân mổ sẽ được cho ra viện chậm hơn, từ 3 đến 5 ngày tới” – BS Hậu cho biết.

Nguyên nhân chấn thương của các bệnh nhân theo BS Hậu là do va chạm vào thành ghế, thành xe khi xe lao vào ta luy dương bên trái vách núi khi đổ đèo gặp nạn.

Thời điểm ấy, do mọi người đang nói chuyện và đang ngủ nên phản xạ không kịp dẫn đến va người vào thành ghế, thành xe tạo nên các chấn thương. Một số người không bị thương là do phản xạ kịp nên nắm tay được vào các vật bám trên xe.

Đoàn khách Singapore gặp nạn khi đổ đèo Bạch Mã đã ổn định sức khỏe - 2

Trung tâm Điều trị theo yêu cầu & Quốc tế để điều trị - Bệnh viện Trung ương Huế nơi đang điều trị cho 20 bệnh nhân khi xe du lịch đổ núi Bạch Mã gặp nạn

Hiện tại Bệnh viện Trung ương Huế có một êkip luôn túc trực để xử lý cấp cứu thảm họa, cấp cứu tai nạn hàng loạt người. Bệnh viện Trung ương Huế đã từng cứu chữa một số trường hợp nhiều bệnh nhân cùng lúc nhập viện nên đã quen với công tác ứng phó này.

Cũng trong sáng 12/5 các điều tra viên của Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã đến bệnh viện lấy lời khai các bệnh nhân phục vụ cho công tác điều tra vụ việc.

Như Dân trí thông tin, vào lúc 15h30’ chiều 11/5 xe ô tô khách loại 24 chỗ ngồi BKS 75K - 1447 thuộc Công ty TNHH Thương mại - dịch vụ du lịch Nam Thịnh (đường Trần Nhân Tông, TP Huế) do tài xế Hoàng Nguyên Thạnh (38 tuổi, trú đường Nhật Lệ, TP Huế) điều khiển chở 21 khách du lịch khi đang đổ núi Bạch Mã tại khúc cua cách cổng Vườn quốc gia Bạch Mã chừng 1 km đã bất ngờ lao qua trái và tông vào taluy dương bên trái làm nhiều du khách bị thương.

Đoàn khách Singapore gặp nạn khi đổ đèo Bạch Mã đã ổn định sức khỏe - 3
Đoàn khách Singapore gặp nạn khi đổ đèo Bạch Mã đã ổn định sức khỏe - 4

Hiện trường vụ tai nạn ở gần chân núi Bạch Mã thuộc Vườn Quốc gia Bạch Mã

Đoàn khách nói trên lên tham quan Vườn quốc gia Bạch Mã theo con đường dẫn lên đỉnh núi vào sáng 11/5, khi về lại chân núi thì không may gặp nạn. Có tổng cộng 30 người đi trên 2 xe, xe gặp nạn chở 21 du khách.

Bước đầu kiểm tra nhanh, tài xế Thạnh âm tính với ma túy và không dùng chất kích thích khi thời điểm xe bị nạn. Tài xế này cũng bị thương và đang được điều trị ở bệnh viện.

Đại Dương