1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đoàn Giám sát Quốc hội tìm hiểu tình hình giao thông Hà Nội

(Dân trí) - Hôm qua 23/8, đoàn giám sát của Ủy ban Quốc phòng - An ninh Quốc hội đã làm việc với Công an TP Hà Nội để đánh giá tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô. Dẫn đầu đoàn là Chủ nhiệm UB Lê Quang Bình.

Theo báo cáo của Công an TP, thời gian qua TP đã nỗ lực phấn đấu cải thiện tình hình giao thông, đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các công tác giảm tai nạn và ùn tắc giao thông.

 

Đặc biệt, từ cuối năm 2006, Công an TP đã mở đợt cao điểm tập trung xử lý vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Trong công tác phòng chống đua xe trái phép, Công an TP đã giải tán hằng trăm tốp thanh thiếu niên tụ tập, có dấu hiệu đua xe; bắt giữ 440 trường hợp; phạt hành chính hơn 600 triệu đồng…

 

Tuy nhiên, do những khó khăn như số phương tiện tăng mạnh trong điều kiện diện tích đường chưa tăng, công tác phối hợp giữa công an và một số lực lượng khác chưa chặt chẽ, chế tài xử lý chưa thật sự mang tính răn đe… nên tình trạng ùn tắc và TNGT chưa giảm.

 

Chủ nhiệm Lê Quang Bình đánh giá, tình hình tai nạn giao thông 6 tháng đầu năm 2007 vẫn tăng, chưa kiềm chế được; thực trạng trật tự an toàn giao thông không được bảo đảm, nếu không muốn nói là còn lộn xộn; CSGT vẫn chưa xử lý hết, nghiêm các vi phạm Luật Giao thông;...

 

Ngay sau buổi làm việc, đoàn Giám sát đã đi thực tế một số tuyến giao thông trọng điểm của TP như Đại Cồ Việt, Trường Chinh, Pháp Vân, cầu Thanh Trì,...

 

Tâm Hà