Gia Lai:

Đổ xô đào xới quanh tảng đá “lạ” tìm kho báu

(Dân trí) - Sau khi phát hiện tảng đá với những dòng chữ “lạ” bí ẩn, nhiều người dân làng Tư Lương đã đào xới xung quanh với mong ước sẽ tìm được kho báu. Những người từ nơi khác nghe tin đồn cũng đổ về đây đào xới.

Hòn đá “lạ” nằm cách làng Tư Lương (xã Tân An, huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai) chừng 1 km, phía sau một ruộng mía và được bao bọc bởi những bụi cây dại. Dẫn đường cho chúng tôi, ông Trần Đào (55 tuổi) kể, từ khi ông còn nhỏ đã biết về sự tồn tại của hòn đá trên. Người dân dựa vào những dòng chữ lạ trên hòn đá và kháo nhau rằng đây là điểm đánh dấu một kho báu cổ. Từ tin đồn này, rất nhiều người trong làng Tư Lương đã mang cuốc xẻng ra chỗ hòn đá để đào bới tìm vàng. Nhiều người từ nơi khác nghe tin cũng ồ ạt kéo nhau về đây đào bới tìm kho báu.

Hòn đá lạ nằm giữa một lùm cây rậm rạp.
Hòn đá lạ nằm giữa một lùm cây rậm rạp.
Hòn đá "lạ" nằm giữa một lùm cây rậm rạp.

“Năm tôi 20 tuổi, tôi thấy có 1 nhóm người khá đông kéo đến đây đào bới xung quanh tảng đá. Sau mấy ngày đào bới, họ nói chỉ tìm thấy có một ít vàng nên không lấy (?). Không chỉ có nhóm này mà nhiều năm qua còn nhiều nhóm khác đến đào bới nữa”, ông Đào kể.

Hòn đá "lạ" cao khoảng 2m, chiều ngang nơi rộng nhất khoảng 1,5m; cả 2 mặt đều có những dòng chữ “lạ” rất thẳng hàng, 1 mặt có 8 dòng chữ, mặt còn lại thì có 3 dòng và đều được khắc chìm trên đá.

Ông Đào cho biết, nhiều năm qua đã có rất nhiều người tới đây tìm kho báu nhưng chưa thấy gì
Ông Đào cho biết, nhiều năm qua đã có rất nhiều người tới đây tìm "kho báu" nhưng chưa thấy gì

Ông Đào cho biết thêm, trước đây chiều cao từ mặt đất lên đỉnh tấm đá chỉ chừng 1,6m, nhưng do nhiều người đào sâu xuống tìm “kho báu” nên tảng đá mới có chiều cao như bây giờ. Không chỉ vậy, một số thanh niên còn tác động vào đỉnh phiến đá khiến nó bị thay đổi hình dạng phía trên đỉnh.

Là người từng tham gia đào kho báu dưới phiến đá trên từ những ngày đầu tiên đá được phát hiện, ông Nguyễn Xuân Thành (74 tuổi), trưởng thôn Tư Lương cho biết, ông là một trong những người đầu tiên phát hiện ra tảng đá trên vào năm 1962 trong lúc đi chăn bò. Thấy tảng đá có chữ lạ, nghĩ rằng đây là nơi chôn cất một kho báu nên ông Thành và một số người khác đã mang vật dụng ra đào xới đất dưới chân tảng đá và một số nơi xung quanh. Sau một thời gian tìm kiếm không phát hiện ra điều gì nên ông Thành đã bỏ cuộc.

Những năm sau đó, một số người dân trong làng cũng đã mang vật dụng ra để đào bới, với mong ước tìm được kho báu ở nơi tọa lạc tảng đá này. Không chỉ người dân trong xã Tân An đào xới đất xung quanh tảng đá để tìm kho báu, mà sau khi thông tin về tảng đá có chữ “lạ” này được lan truyền, nhiều người dân từ các nơi đã tìm đến đây để đào xới tìm kho báu. Nhưng tất cả đều ra về tay không.

Cận cảnh những chữ viết trên tảng đá
Cận cảnh những chữ viết trên tảng đá

Theo ông Đào, mới đây, có 1 người đàn ông trung niên sau khi nghe chuyện về tảng đá đã đến dò xét, thuê máy móc đến với ý định cẩu tảng đá về sở hữu cá nhân. Nhưng sự việc được người dân thôn Tư Lương ngăn chặn. “Muốn vào chỗ tảng đá thì phải đi qua làng tôi nên chúng tôi không cho mang đi vì chúng tôi vẫn muốn biết trên tảng đá viết những gì”, ông Đào bộc bạch.

Cận cảnh những chữ viết trên tảng đá
Thời gian đang mài mòn những chữ viết trên tảng đá mà vẫn chưa có ai giải mã được những chữ viết này
 
Nhìn nghiêng giống như một tấm bia đá
Nhìn nghiêng giống như một tấm bia đá

Thời gian trôi qua, những chữ viết trên tảng đá đang dần bị thiên nhiên bào mòn. “Chúng tôi luôn muốn có nhà nghiên cứu nào đó về đây nghiên cứu về tảng đá, giải mã giúp chúng tôi hiểu ý nghĩa của những dòng chữ này”, đại diện người dân làng Tư Lương cho biết.
Ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch UBND xã Tân An, cho biết, cách đây vài năm đã có người trên tỉnh về xem xét tảng đá nhưng không có lời đáp. Cuối năm 2012, đầu năm 2013 cũng có một người nói là cán bộ của Bộ Văn hóa từ Hà Nội vào xem xét nhưng cũng không nói gì với xã. Từ đó đến nay, người dân và chính quyền cũng vẫn chưa có lời giải đáp.
Những thông tin về kho báu chỉ là đồn thổi thiếu căn cứ, tuy nhiên những dòng chữ trên tảng đá thì rất cần được các nhà khoa học giải mã, vì rất có thể đây là một chứng tích văn hóa lịch sử cần được bảo vệ, giữ gìn.
Thiên Thư