Đắk Nông:

Đồ chơi “lạ” phát nổ: Thu giữ thêm gần 60 gói đồ chơi chứa hóa chất

(Dân trí) - Liên quan đến vụ 32 học sinh tiểu học nhập viện vì đồ chơi phát nổ, lực lượng chức năng huyện Đắk Song (Đắk Nông) cho biết đã thu giữ thêm 59 gói đồ chơi “lạ” phát nổ tại 2 cửa hàng trên địa bàn.

Đồ chơi “lạ” phát nổ: Thu giữ thêm gần 60 gói đồ chơi chứa hóa chất
Lực lượng chức năng cho biết đã thu giữ thêm 59 gói đồ chơi “lạ” phát nổ tại 2 cửa hàng trên địa bàn huyện Đắk Song, Đắk Nông

Thông tin trên được Trung tá Trần Khánh Dư, Đội trưởng Đội quản lý hành chính và trật tự xã hội Công an huyện Đắk Song, cho PV Dân trí biết vào sáng nay 21/1. Theo đó, lực lượng công an đã thu giữ 32 gói đồ chơi tương tự tại cửa hàng của bà Bùi Thị Lũy (thôn 10) và 27 gói tại cửa hàng của bà Trần Thị Thanh (thôn 3), cùng trú xã Nam Bình, huyện Đắk Song.

Theo Trung tá Dư, 2 chủ cửa hàng bày bán loại đồ chơi nguy hiểm này đều khai là mua tại cửa hàng tạp hóa Hoa Mai, đường Y Jút, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Liên quan đến việc này, hiện công an tỉnh Đắk Nông đã có văn bản gửi công an tỉnh Đắk Lắk để điều tra mở rộng.

Trước đó, sau khi học sinh trường tiểu học Chu Văn An (thị trấn Đức An, huyện Đắk Song) nhập viện cấp cứu, lực lượng chức năng kiểm tra và thu giữ 59 vỏ gói đã nổ và 10 gói chưa nổ từ các em học sinh và quanh khu vực cửa hàng của bà Đoàn Thị Lan (trú thị trấn Đức An), người bán các gói đồ chơi cho học sinh.

Học sinh tái nhập viện Đa khoa Đắk Nông sau vụ nổ đồ chơi lạ.
Học sinh tái nhập viện Đa khoa Đắk Nông sau vụ nổ đồ chơi "lạ".

Theo quan sát, bên ngoài bao bì của “đồ chơi” gây nổ có in chữ Trung Quốc, bên trong chứa 2 gói nhỏ gồm một gói chứa chất bột màu trắng và một gói có chất bột màu hồng. Sau khi có tác động từ ngoại lực, 2 gói bột màu hồng và màu trắng tiếp xúc với nhau và phát ra tiếng nổ nhỏ. Sau khi phát nổ, hóa chất dính vào người thì có triệu chứng ngứa ngáy, mặt nổi đỏ.

Hiện thành phần trong các đồ chơi “lạ” đang chờ kết luận giám định từ cơ quan chuyên môn.

Viết Hảo