Hà Nội:

Điều xe thang chữa cháy tòa nhà 10 tầng của Bộ Nông nghiệp

(Dân trí) - Vụ hỏa hoạn xảy ra tại tầng 9 của tòa nhà 10 tầng được sử dụng làm văn phòng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy phải điều động xe thang tiếp cận đám cháy, dập lửa, tìm kiếm người mắc kẹt.

Khoảng 8h15 sáng nay, 18/9, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tòa nhà văn phòng của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (địa chỉ số 16 phố Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội).

Xe thang được điều động đến đám cháy tại tòa nhà 10 tầng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Xe thang được điều động đến đám cháy tại tòa nhà 10 tầng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Theo thông tin ban đầu từ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 6 (Cảnh sát PCCC TP Hà Nội), đơn vị phụ trách cứu hỏa ở địa bàn quận Tây Hồ và khu vực Bắc Thăng Long, vào khoảng thời gian trên, hỏa hoạn bùng phát từ tầng 9 của tòa nhà 10 tầng được sử dụng làm văn phòng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Xe thang vươn tới tầng 9, tiếp cận nơi xảy cháy.
Xe thang vươn tới tầng 9, tiếp cận nơi xảy cháy.

Phát hiện khói bốc ra, cán bộ, nhân viên trong văn phòng và người dân xung quanh đã tri hô, tìm cách dập lửa. Bảo vệ tòa nhà đã sử dụng bình cứu hỏa để dập lửa, đồng thời gọi báo lực lượng cứu hỏa chuyên nghiệp.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC số 6 đã điều động 6 xe chữa cháy chuyên dụng cùng 2 xe thang và xe tiếp nước đến hiện trường, triển khai các phương án dập lửa, cứu hộ, cứu nạn. Lực lượng cứu hỏa nhanh chóng triển khai dập lửa, dùng xe thang tiếp cận đám cháy; đồng thời tiếp cận thang bộ tìm kiếm cứu nạn.

Điều xe thang chữa cháy tòa nhà 10 tầng của Bộ Nông nghiệp - 3

Do đám cháy xảy ra vào giờ cao điểm, tuyến đường hướng đến hiện trường có mật độ người và phương tiện đông đúc đã trở nên tắc nghẽn.

Lực lượng Công an phường Thụy Khuê (quận Tây Hồ) và Đội Cảnh sát giao thông số 2 đã huy động cán bộ chiến sỹ ra làm nhiệm vụ, chặn đầu hai tuyến phố Thụy Khuê, đường ven hồ Tây, phân luồng giao thông cho các phương tiện, hỗ trợ lực lượng chữa cháy làm nhiệm vụ dập lửa.

Cảnh sát giao thông, Công an phường sở tại phân luồng, điều tiết giao thông.
Cảnh sát giao thông, Công an phường sở tại phân luồng, điều tiết giao thông.

Đến khoảng 9h cùng ngày, vụ hỏa hoạn đã được khống chế, dập tắt hoàn toàn. Rất may đám cháy không lan rộng và không gây thiệt hại về người.

Hiện nguyên nhân cũng như thiệt hại về tài sản của vụ hỏa hoạn đang được làm rõ.

Tiến Nguyên