TPHCM:

Điều trực thăng chuyển bệnh nhân từ Phú Quốc về TPHCM cấp cứu

(Dân trí) - Chiều 28/12, bệnh nhân Phạm Thị Thơm đã được trực thăng Mi – 171 đưa về đất liền, chuyển vào BV Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) cấp cứu vì bị côn trùng đốt.

Chị Thơm (35 tuổi, quê Quảng Bình, tạm trú thị trấn An Thới, huyện đảo Phú Quốc, Kiên Giang). Hiện đang là nhân viên nấu ăn tại Hải Đội 512, Lữ đoàn 127 thuộc vùng 5 Hải quân. Chồng chị cũng là chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở ngoài biển đảo Trường Sa.

Trực thăng Mi – 171 vừa hạ cánh xuống sân bay quân sự Tân Sơn Nhất
Trực thăng Mi – 171 vừa hạ cánh xuống sân bay quân sự Tân Sơn Nhất

Trước đó khoảng 10h sáng cùng ngày, Trung đoàn 917 được lệnh của Bộ Quốc phòng và Quân chủ Phòng không – Không quân đã đưa trực thăng Mi-171 cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) đến đảo Phú Quốc làm công tác cứu người.

Đến gần 13h 30’, trực thăng đã hạ cánh xuống sân bay Phú Quốc. Nạn nhân được đưa lên trực thăng, chuyển vào TPHCM điều trị.

Chuyển cán vào để đưa nạn nhân xuống
Chuyển cán vào để đưa nạn nhân xuống

Ở sân bay quân sự Tân Sơn Nhất, đội ngũ y bác sĩ, xe cứu thương và các trang thiết bị y tế đã chờ sẵn. Khoảng 15h cùng ngày, khi máy bay vừa hạ cánh, các nhân viên BV 175 nhanh chóng đưa cán cứu thương chuyển bệnh nhân lên xe về bệnh viện cấp cứu.

Được biết, bệnh nhân bị sốc phản vệ do công trùng đốt và bị nhiễm trùng tại phần mềm ở vị trí bị đốt.

Thông tin từ bệnh viện cho biết, chị Thơm sức khỏe không ổn định, thường rơi vào trạng thái lúc tỉnh, lúc mê. Đặc biệt, bệnh nhân có dấu hiệu lâm sàng, co giật, khó thở. Hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và đang được các bác sĩ chăm sóc.

Đưa nạn nhân lên xe cấp cứu chuyển về bệnh viện
Đưa nạn nhân lên xe cấp cứu chuyển về bệnh viện
Đưa nạn nhân lên xe cấp cứu chuyển về bệnh viện
Các bác sĩ chẩn đoán cho nạn nhân
Các bác sĩ chẩn đoán cho nạn nhân

Đình Thảo