Bà Rịa – Vũng Tàu:

Điều tra nguyên nhân 4 thuyền viên tử vong trong hầm cá

(Dân trí) - Ngày 25/4, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết hiện đang điều tra vụ 4 thuyền viên bị ngạt khí tử vong trong hầm cá khi đang hành nghề trên biển.

Cũng theo nguồn tin từ cơ quan điều tra tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, hiện đơn vị này đang triển khai lấy mẫu khí trong hầm cá của tàu BV-98569 để giám định, làm rõ nguyên nhân khiến 4 thuyền viên tử vong.

Thi thể 4 thuyền viên xấu số được đưa vào bờ chiều 24/4
Thi thể 4 thuyền viên xấu số được đưa vào bờ chiều 24/4

Trước đó, khoảng 18h ngày 24/4, tàu cá mang số hiệu BV-98569.TS đã đưa 4 thi thể thuyền viên vào bờ cập cảng cá Bến Đá (phường 5, TP Vũng Tàu) để các cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân dẫn đến tử vong của các thuyền viên, gồm: Hồ Ngọc Trường (SN 1979, quê Phú Yên), Hoàng Văn Hạnh (SN 1986, quê Thanh Hóa), Phạm Văn Thọ (SN 1988, quê Thanh Hóa) và anh Thạch Dương (SN 1973, quê Trà Vinh).

Theo thông tin ban đầu từ chủ tàu cá BV-9856.TS – ông Đỗ Văn Tâm (SN 1968, thường trú phường 5, TP Vũng Tàu) cho biết: Ngày 18/4/2015, 4 thuyền viên kể trên cùng với anh Tống Văn Thọ (SN 1969, quê Kiên Giang, thợ máy) và anh Nguyễn Văn Thu (SN 1963, ngụ TPHCM, thuyền trưởng) chuẩn bị vật dụng lên tàu cá BV-97778.TS (không có cá) để chạy ra biển giao cho số thuyền viên trên tàu cá BV-98569.TS và nhận tàu cá này (có cá) đưa vào bờ.

Tuy nhiên, đến 16 giờ cùng ngày, do bận việc gia đình nên anh Nguyễn Văn Thu ở nhà,  nên tàu cá BV-97778.TS xuất bến chỉ với 5 thuyền viên do anh Hồ Ngọc Trường làm thuyền trưởng.

Đến 8 giờ ngày 23/4, khi tàu cá BV-98569.TS trên đường trở về đất liền thì hỏng máy, anh Tống Văn Thọ và anh Hồ Ngọc Trường xuống hầm máy để sửa chữa.

Người dân bàng hoàng trước cái cái chết thương tâm của 4 thuyền viên
Người dân bàng hoàng trước cái cái chết thương tâm của 4 thuyền viên

Lúc này, anh Hoàng Văn Hạnh dùng dây buộc xô và tuột xuống hầm cá để lấy nước đá đưa lên uống nhưng đã bị ngất xỉu. Thấy vậy, anh Phạm Văn Thọ xuống cứu cũng bị ngất xỉu. Anh Thạch Dương nhảy xuống cứu cũng bị bất tỉnh. Nghe tiếng la ở hầm cá, anh Hồ Ngọc Trường đang ở hầm máy đi lên nhảy xuống hầm cá để cứu mọi người cũng ngất xỉu.

Thấy có việc chẳng lành, anh Tống Văn Thọ đang từ hầm máy để sửa chữa liền chạy đến hầm cá thì thấy các bạn ghe đã tử vong, liền điện thoại về đất liền báo tin… 

Được biết, liên quan đến sự cố này, ông Đỗ Đức Tâm, chủ hai tàu cá BV-97778.TS và BV-98569.TS cho biết, đã hỗ trợ cho gia đình mỗi nạn nhân 50 triệu đồng để lo việc hậu sự.

Nguyễn Nam