Đà Nẵng:

Diễn tập phòng chống cháy nổ trong hầm Hải Vân

(Dân trí) - Chiều 10/12, cuộc diễn tập chống cháy nổ quy mô lớn diễn ra trong hầm đường bộ Hải Vân nhằm tăng cường khả năng ứng phó với tai nạn và cháy nổ xảy ra trong hầm đường bộ dài nhất Đông Nam Á này.

Theo kịch bản, một chiếc xe tải có tải trọng 9 tấn chở vải sợi lưu thông từ hướng Bắc vào Nam, khi đến km4+180 thì nổ lốp trước bên tài gây mất lái đâm vào xe khách 29 chỗ ngồi đang lưu thông theo hướng từ Nam ra Bắc.
 
Diễn tập phòng chống cháy nổ trong hầm Hải Vân - 1
Diễn tập dập đám cháy

Vụ tai nạn làm ách tắc giao thông hai chiều toàn bộ hầm Hải Vân, thùng dầu xe tải bị thủng chảy tràn theo hành lang dọc đường hầm vào rãnh thoát nước, hệ thống điện trên xe tải bị chập gây cháy cabin rồi cháy lan sang thùng dầu sau đó lan sang phần thùng hàng...

Vụ cháy phát sinh rất nhiều khói, tỏa nhiệt cao, khói và lửa lan tỏa nhanh khiến giao thông bị tắc nghẽn nghiêm trọng với thời gian dài. Bên cạnh đó, vụ tai nạn làm 4 người bị thương, 1 người chết...

Khi sự cố xảy ra, trong hầm có 26 xe ôtô tiếp tục chạy ra khỏi hầm và có 42 xe bị ách tắc trong hầm với hơn 400 người.

Sau khi phát hiện cháy qua hệ thống camera theo dõi lưu thông, lực lượng quản lý hầm lập tức tiến hành tổ chức thoát nạn cho người và phương tiện tham gia lưu thông trong hầm, đồng thời gọi điện báo cho lực lượng PCCC Công an TP Đà Nẵng đến phối hợp dập tắt đám cháy.

Mặc khác, 2 xe cứu thương đã di chuyển toàn bộ hành khách trên chiếc xe khách bị tai nạn ra khỏi hầm an toàn, các lực lượng khác hướng dẫn các loại xe và người nhanh chóng thoát khỏi hầm...
 
Diễn tập phòng chống cháy nổ trong hầm Hải Vân - 2
Quang cảnh buổi diễn tập

Sau gần 1 giờ chữa cháy với các trụ chữa cháy tại chỗ trong hầm và 2 xe chữa cháy chuyên dùng với nhiều lượt tiếp nước, đám cháy do tai nạn đã được dập tắt hoàn toàn, toàn bộ tuyến hầm đã lưu thông trở lại bình thường.

Theo ông Nguyễn Đình Bách, Giám đốc công ty TNHH MTV quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân: Từ đầu năm đến nay đã có hơn 1,1 triệu lượt xe ôtô các loại lưu thông qua hầm Hải Vân, trong đó có 23 lượt xe bị tai nạn và 11 lượt xe bị cháy trong hầm (trên tổng số hơn 12 ngàn xe vi phạm khi lưu thông qua hầm trong năm), do đó công tác đảm bảo an toàn và PCCC luôn được đơn vị đặt lên hàng đầu.

 Công Bính